'Về nhà đi con' mở đầu khung giờ phim mới trên VTV1

Tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng với sự góp mặt của các NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Tuấn Tú... là dự án đầu tiên được lựa chọn để phát sóng kênh VTV1 vào khung 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, mỗi tập phim dài 30 phút.

68 tập phim "Về nhà đi con" là một dự án dài hơi tiếp theo do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài THVN thực hiện dự kiến lên sóng từ ngày 8/4.

Tại cuộc họp báo chiều 1/4 tại Hà Nội, đạo diễn - NSƯT Đỗ Thanh Hải tâm sự đây là một thách thức với những người làm phim. Bởi lẽ, hay thì tốt nhưng nếu làm không được hấp dẫn thì phim khó có thể giữ chân khán giả suốt 5 ngày trong 1 tuần.

Thành viên đoàn làm phim "Về nhà đi con"

Thành viên đoàn làm phim "Về nhà đi con"

Điều đó đòi hỏi các thành viên đoàn làm phim phải nỗ lực hết mình sau những thành công của các phim Việt đã thu hút, tạo độ hot trong dư luận vừa qua như "Những cô gái trong thành phố", "Quỳnh búp bê", "Yêu thì ghét thôi"...

Xem phim, khán giả sẽ được gặp lại NSƯT Trung Anh, NSND Hoàng Dũng, Thu Quỳnh, Bảo Thanh với những tạo hình, tính cách hoàn toàn mới.

NSƯT Trung Anh không còn là một Lương "Bổng" thâm trầm trong "Người phán xử" mà thay vào đó là một ông bố rất đời: nóng nảy, khó kiềm chế cảm xúc nhưng từng hành động, cử chỉ lại toát lên tình cảm yêu thương con vô bờ bến.

NSND Hoàng Dũng cũng không còn là một ông trùm mà trở thành một chiến hữu của ông Sơn, đưa ra cho ông Sơn những lời khuyên trong cuộc sống.

Trong khi đó, Thu Quỳnh sẽ "lột xác" hoàn toàn khỏi My "sói" mưu mô, tàn nhẫn trong Quỳnh búp bê để thành cô chị cả Huệ hiền lành.

Nữ diễn viên chia sẻ tại buổi họp báo rằng vai diễn mới có tính cách trái ngược hoàn toàn với My Sói nên cô cảm thấy khá áp lực thời gian đầu. Cô đã rất trăn trở tìm ra cách diễn khác và nhờ đạo diễn phải liên tục nhắc nhở cách nhả đài từ, cách biểu hiện trên gương mặt để có thể tiết chế hơn. Sau đó một thời gian Thu Quỳnh mới có thể vào vai ngọt ngào được.

Bảo Thanh cũng không còn là nàng dâu có phần chịu đựng trong Sống chung với mẹ chồng mà hóa thân thành cô chị hai Anh Thư sắc sảo, luôn mong muốn lấy được tấm chồng giàu để có tiền phụng dưỡng bố - người cô yêu thương nhất trên đời.

Bảo Thanh cho biết ngay từ khi mới đọc kịch bản cô đã thấy vai diễn rất hay, xúc động và khóc vì xúc động. Để diễn tốt vai này, Bảo Thanh đã bàn rất kỹ với đạo diễn về hướng phát triển nhân vật. "Nhân vật mới, câu chuyện mới đã khiến tôi dễ dàng quên đi mình là Minh Vân của Sống chung với mẹ chồng. Mong là sự cố gắng của tôi và ê kíp sẽ gây ấn tượng với khán giả và người xem cũng sẽ ấn tượng với nhân vật mới mà tôi đảm nhiệm”- Bảo Thanh bày tỏ.

Còn vai cô con gái út Ánh Dương được giao cho một gương mặt hoàn toàn mới - Bảo Hân - nhưng chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng với khán giả.

Vai diễn Ánh Dương do Bảo Hân, cô sinh viên năm thứ nhất trường Điện ảnh thể hiện

Bên cạnh cuộc hội tụ của dàn diễn viên quen thuộc, "Về nhà đi con" còn đánh dấu sự trở lại con đường nghệ thuật của MC Tuấn Tú với vai diễn một ông bố 36 tuổi nhưng đã có một cậu con trai 18 tuổi.

Tại cuộc họp báo, MC Tuấn Tú chia sẻ rằng những ngày đầu tiên anh rất hồi hộp và gặp nhiều khó khăn bởi lẽ 9 năm mới rồi anh mới trở lại với phim truyền hình. Trong khi đó ê kíp làm phim toàn các ngôi sao trẻ, đang hot càng khiến Tuấn Tú cảm thấy áp lực.

Tuấn Tú cũng tâm sự bằng những giọt nước mắt chân thành rằng việc trở lại đóng phim với anh thật như một giấc mơ. "Hiện tại, tôi sắp xếp được công việc và chuyện gia đình để trở lại và Tú nghĩ mình sẽ tiếp tục con đường này vì đây là niềm đam mê lớn nhất của Tú”, anh khẳng định.

Cùng với MC Tuấn Tú, hai diễn viên phía Nam là Quốc Trường và Ngân Quỳnh cũng góp mặt trong Về nhà đi con. Họ đóng vai con trai và vợ của ông Luật (NSND Hoàng Dũng). Trong lần đầu hợp tác với VFC, nam diễn viên Quốc Trường vào vai một công tử nhà giàu quái chiêu, chắc chắn sẽ khiến khán giả khó quên.

Về nhà đi con là tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cùng các biên kịch: Khánh Hà, Thủy Tiên, Thu Trang - những biên kịch từng tạo nên các "bom tấn" phim truyền hình như "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Ngày ấy mình đã yêu"...

Câu chuyện phim "Về nhà đi con" xoay quanh 3 chị em gái Thu Huệ, Anh Thư, Ánh Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống.

Chị cả Thu Huệ (DV Thu Quỳnh) dịu dàng, điềm đạm; cô hai Anh Thư (DV Bảo Thanh) xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng; cô út Ánh Dương (DV Bảo Hân) bộc trực, hoang dã, sống như một cậu con trai.

Cả 3 chị em đều gặp phải những biến cố của riêng mình nhưng họ may mắn khi có chung một điểm tựa là ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - một người bố tận tụy, hết mực yêu thương các con.

Sau nhiều biến cố, cuối cùng, 3 cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói "Về nhà đi con" bất cứ khi nào họ cần một mái ấm...

Hương Thu

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ve-nha-di-con-mo-dau-khung-gio-phim-moi-tren-vtv1-d2064932.html