Về nhà đi con là bộ phim siêu ý nghĩa với những cái tên này: Người lần đầu Bắc tiến, người đứng dậy sau ly hôn

Về nhà đi con không chỉ là bước ngoặt qua trọng trong sự nghiệp diễn xuất mà còn là bệ phóng đưa tên tuổi của các diễn viên này đến gần hơn với khán giả.

“Về nhà đi con” đã kết thúc với một cái kết đẹp cho tất cả các nhân vật. Bộ phim gia đình quốc dân để lại nhiều cảm xúc cho khán giả cũng như chính các diễn viên. Không chỉ là câu chuyện của ông bố “gà trống nuôi con” mà bộ phim còn là hành trình tháo gỡ nút thắt cuộc sống đi tìm hạnh phúc của 3 cô con gái. Với dàn diễn viên sở hữu các sắc màu, cá tính khác nhau, “Về nhà đi con” mang đến kịch bản thật sự “đời”, giúp làm tôn lên ý nghĩa và giá trị của một gia đình trong xã hội hiện đại.

Làm nên thành công của bộ phim như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến sự nỗ lực của dàn diễn viên xuất sắc trong phim. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính bộ phim cũng là bệ phóng đưa tên tuổi của các diễn viên sau đến gần với khán giả hơn.

Quốc Trường - Chàng diễn viên miền Tây lần đầu tiên Bắc tiến

Chạm ngõ điện ảnh đã gần 10 năm, từng là một gương mặt thân quen trong loạt phim truyền hình đình đám như Gạo nếp gạo tẻ, Cung đường tội lỗi… thế nhưng phải đến khi Quốc Trường quyết định Bắc tiến và góp mặt trong “bộ phim quốc dân” Về nhà đi con, anh mới thực sự tỏa sáng và dần khẳng định được tên tuổi của mình.

Dù vào vai sở khanh, thay vì bị ghét, Quốc Trường lại khiến fan mê mệt. Xuất hiện ở bất kỳ đâu, Quốc Trường cũng nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Ngay sau khi đảm nhận vai Vũ, Quốc Trường lập tức trở thành cái tên phủ sóng.

Bản thân Quốc Trường cũng phải thừa nhận suốt 10 năm theo đuổi nghiệp diễn, chưa bao giờ anh được chú ý nhiều đến thế, thậm chí anh còn có cảm giác mình được “săn đón” như sao Hàn. Có lẽ Bắc tiến là một trong số những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Quốc Trường.

Sự hấp dẫn của bộ phim 'Về nhà đi con' giúp Quốc Trường trở thành cái tên hot với thị trường phim truyền hình miền Bắc.

Bảo Hân - Bộ phim đầu tay

Bảo Hân (sinh năm 2000) hiện đang là sinh viên của trường Đại học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Vào vai cô út trong gia đình có ba chị em gái, Ánh Dương với sự cá tính, bộc trực, rõ ràng, thẳng thắn đã để lại ấn tượng cho khán giả.

Dù đây là lần đầu tiên đóng phim truyền hình, cũng chưa có kinh nghiệm nhưng Bảo Hân rất nhanh chóng nhập vai với lối diễn xuất tự nhiên của mình. Cũng nhờ đó mà Bảo Hân không bị lu mờ trước diễn xuất của dàn bạn diễn tràn đầy kinh nghiệm và nội lực.

Lối diễn xuất “diễn như không diễn” hoàn toàn tự nhiên đã khiến Bảo Hân ghi điểm trong lòng khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Không chỉ có hành động bá đạo, Tomboyloichoi - Bảo Hân còn tạo nên cơn sốt với những câu nói “chất phát ngất” trở thành trend trong suốt thời gian phim phát sóng.

Quỳnh Nga - Màn comeback đầy ấn tượng sau đổ vỡ hôn nhân

Từng gây tượng mạnh với vai “Cá sấu chúa” trong bộ phim Lập trình cho trái tim, nhưng tới vai Nhã ở Về Nhà Đi Con, Quỳnh Nga mới chính thức được khán giả ”nhớ mặt gọi tên” vì màn hóa tiểu tam vô cùng khó chịu và đáng ghét của mình.

Sau khi kết hôn, Quỳnh Nga gần như vắng bóng khỏi showbiz, không đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện, đi hát và tập trung vào công việc kinh doanh. Nhưng hôn nhân của cô đã không kéo dài lâu. Sau ly hôn, cô dành khoảng thời gian dài để bình tâm. Vì vậy, Về Nhà Đi Con chính là dự án lớn đầu tiên mà Quỳnh Nga đảm nhận.

Vào vai “tiểu tam” xen vào cuộc hôn nhân của Thư-Vũ, Quỳnh Nga nhận không ít gạch đá từ

Vai diễn “tiểu tam” trong Về nhà đi con có thể nói là màn comeback đầy ấn tượng, đánh dấu sự trở lại của Quỳnh Nga với màn ảnh nhỏ sau 10 năm kể từ vai Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim (2009). Trở lại với phim ảnh bằng một vai phản diện, Quỳnh Nga vào vai cô nàng chuyên viên kinh tế sang chảnh và tài giỏi - Nhã. Sự xuất hiện của cô làm tăng độ kịch tính của bộ phim khi khiến hôn nhân của Vũ- Thư rạn nứt.

Có lẽ đây sẽ là bàn đạp cho Quỳnh Nga có thêm những cơ hội mới cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Với những cố gắng và nỗ lực, người hâm mộ cũng hi vọng cô sẽ là một Quỳnh Nga mới mẻ với cú lột xác ấn tượng này.

Bé Củ Gừng - Bộ phim đầu tiên trong đời

Từ tập 62 của Về nhà đi con có thêm một nhân vật chiếm trọn spotlight của dàn diễn viên đình đám không ai khác chính là bé Củ Gừng- con trai trên màn ảnh của Thư và Vũ.

Củ gừng chụp ảnh cùng bố Vũ, mẹ Thư.

Bé Củ Gừng tên thật là Gia Hưng, bắt đầu tham gia “Về nhà đi con” khi mới 47 ngày tuổi và khi kết phim bé mới được 3 tháng tuổi. Các cảnh quay có sự hiện diện của nhân vật này đều diễn ra với tiến độ chậm hơn, lịch quay cũng phải thay đổi theo lịch sinh hoạt của bé.

Bé Củ Gừng ( tên do dì Ánh Dương đặt) hay còn gọi là bé Bon trong vai “con trai cưng” của Thư - Vũ đã trở thành diễn viên nhí nhỏ tuổi nhất trong lịch sử phim Việt.

Củ Gừng còn giống ba Vũ đến ngỡ ngàng.

Dù không có câu thoại nào nhưng bé Củ Gừng lại có những biểu cảm hợp cảnh, không khác gì diễn viên chuyên nghiệp.

Quỳnh Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/ve-nha-di-con-la-buoc-ngat-trong-su-nghiep-dien-xuat-cua-dan-dien-vien-5839120.html