'Về nhà đi con' kết thúc, 'bố' Trung Anh xúc động kể về 3 cô con gái

Ngay sau khi đoàn phim 'Về nhà đi con' thông báo đóng máy, NSƯT Trung Anh (vai ông Sơn) đã có những chia sẻ đầy xúc động về 3 cô 'con gái': Thu Quỳnh (vai Thu Huệ), Bảo Thanh (vai Anh Thư) và Bảo Hân (vai Ánh Dương).

"Về nhà đi con" hiện đang là bộ phim Việt thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả. Bên cạnh đề tài gia đình thu hút, bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như NSƯT Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh và những gương mặt trẻ tiềm năng như Bảo Hân, Quang Anh.

Cùng với sức hút của bộ phim, mỗi hình ảnh hậu trường được tung ra đều thu hút sự chú ý của các khán giả theo dõi. Tuy nhiên, mới đây, đoàn phim "Về nhà đi con" đã chính thức thông báo hoàn thành cảnh quay cuối cùng, nhiều diễn viên nói lời tiếc nuối khi phải chia tay đoàn phim. Trong đó, "ông bố quốc dân" Trung Anh khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về ba cô con gái trong phim với những lời tâm sự thật lòng.

NSƯT Trung Anh dành nhiều lời khen về diễn xuất của Thu Quỳnh. Ảnh: VFC.

NSƯT Trung Anh dành nhiều lời khen về diễn xuất của Thu Quỳnh. Ảnh: VFC.

Về "chị cả" Thu Huệ, "bố" Sơn cho rằng cô đang ở độ chín của nghề và có "đam mê nghề đến nghiệt ngã. Từng hợp tác với Thu Quỳnh trong bộ phim "Nhà có nhiều cửa sổ", NSƯT Trung Anh đã nhìn ra được tố chất của nữ diễn viên sinh năm 1988 và có ý định đưa cô về Nhà hát kịch Việt Nam nhưng không thành. Cho tới vai diễn My "sói", NSƯT Trung Anh thừa nhận mới chỉ nhìn thấy một phần tài năng của Thu Quỳnh bởi đó là vai diễn khẳng định cô ở một dạng vai trái ngược hoàn toàn.

"Giờ đây, chỉ một năm sau, Quỳnh lại xuất sắc trong vai Thu Huệ với phim "Về nhà đi con". Còn trẻ , đang ở độ chín của nghề, lại có một niềm đam mê nghề đến nghiệt ngã, chắc chắn Thu Quỳnh còn tiến xa với mơ ước của mình", NSƯT Anh viết.

Nếu Thu Quỳnh khiến "bố Sơn" yêu mến bởi sự đam mê với nghề, thì Bảo Thanh lại khiến ông cảm thấy may mắn khi được diễn cùng. Không ít lần, "bố Sơn" đã dành những lời khen cho diễn xuất linh hoạt của cô con gái Anh Thư: "Một đồng nghiệp trẻ nhưng vô cùng tài năng, rất thông minh , khả năng biểu cảm từ tiếng nói, hình thể đến nét mặt dường như đối với Thanh là vô tận".

Bảo Thanh được mệnh danh là “Nữ hoàng nước mắt“. Ảnh: VFC.

Không chỉ vậy, với NSƯT Trung Anh, Bảo Thanh cũng được mệnh danh là "Nữ hoàng nước mắt" vì có những cảnh khóc quay từ sáng tới chiều và những giọt nước mắt đó chỉ được đong bằng tình cảm của khán giả đã theo dõi bộ phim.

Và cuối cùng, không thể thiếu những tâm sự của "bố Sơn" dành cho hai cô con gái út. "Nếu ai đã từng xem phim "Về nhà đi con" mà nói rằng không thích cô bé này thì tôi không tin. Quá đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ và rất ấn tượng với những lời thoại gây sốc. Hân không cần phải gồng mình lên với mỗi cảnh quay, vì đơn giản Hân đang sống cùng nhân vật của mình chứ không phải diễn ra một Ánh Dương sống động , ấn tượng đến vậy", bố Sơn "Về nhà đi con" tâm sự về cô con gái út.

Bảo Hân và “bố” Trung Anh trên phim trường. Ảnh: VFC.

Với Bảo Hân, NSƯT Trung Anh cho rằng mặc dù còn rất trẻ nhưng cô đã đứng vững trên đôi chân của mình. Mặc dù được tung hô, được săn đón, được chiều chuộng nhưng cô không bao giờ khoe kiếm được bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, hay kiếm được bao tiền ... Khán giả cũng sẽ yêu con ở cả những điều đó nữa .

Nam diễn viên "Người phán xử" cũng tin ánh hào quang của Ánh Dương "Về nhà đi con" cũng không thể làm khó cho những vai diễn sau này của Bảo Hân.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/ve-nha-di-con-ket-thuc-bo-trung-anh-xuc-dong-ke-ve-3-co-con-gai-740599.ldo