'Về nhà đi con' gây xúc động mạnh cho khán giả

Nhiều khán giả chia sẻ họ suốt 10 tập phim 'Về nhà đi con' lên sóng, tập nào họ cũng khóc.

Một trích đoạn phim "Về nhà đi con" gây xúc động cho người xem

"Về nhà đi con" mới lên sóng được 2 tuần trên khung giờ mới của VTV1 nhưng đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả, đẩy rating lên cao, giá quảng cáo tăng vọt. Mỗi tập phim dù chỉ kéo dài 30 phút nhưng biên kịch và đạo diễn đã khéo léo "bơm" các tình huống mới liên tục, đẩy diễn biến lên nhanh để thu hút người xem. Dù chỉ lên sóng được 10 tập nhưng không ít khán giả bày tỏ trên fanpage của phim rằng họ chờ đợi mỗi tập lên sóng, trách nhà đài chiếu mỗi tập phim quá ngắn.

"Về nhà đi con" không hẳn là bộ phim mới, bởi thực chất nó được lấy cảm hứng từ bộ phim "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" từng gây chú ý trên sóng VTV6 cách đây vài năm với diễn xuất ấn tượng của Công Lý trong vai ông bố. Khi ấy "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" từng lấy đi nhiều nước mắt của người xem với câu chuyện gia đình cảm động của người đàn ông góa vợ nuôi 3 cô con gái.

Tuy là bộ phim được làm lại, nhiều chi tiết đã được biết trước nhưng "Về nhà đi con" vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt nhờ kịch bản tươi mới, thêm nhiều chi tiết mang tính thời đại và đặc biệt là thu hút bởi dàn diễn viên tên tuổi, diễn xuất vô cùng chân thật. Trên fanpage của phim, người xem để lại nhiều bình luận về bộ phim, và phần đông thừa nhận tập nào lên sóng họ cũng khóc. Thậm chí có người còn thừa nhận nhờ "Về nhà đi con" mà họ quay trở lại xem phim Việt Nam.

Khán giả biểu lộ sự yêu thích với "Về nhà đi con".

Khán giả biểu lộ sự yêu thích với "Về nhà đi con".

Không khó để nhận thấy sức hút từ "Về nhà đi con". Phim chọn một câu chuyện gia đình, khai thác mối quan hệ tình cảm cha con cùng những câu thoại giản dị, diễn xuất chân thật khiến "Về nhà đi con" dễ dàng chạm đến cảm xúc của khán giả. Câu thoại ông Sơn nhắn với cô con cả: "Hạnh phúc của con quan trọng hơn nỗi đau của người khác" được rất nhiều người yêu thích. Mong câu này của bố lắm: Về nhà đi con; Xem phim mình lại nhớ bố; Cứ xem đến đoạn Dương và bố là không kìm nổi nước mắt; Xem phim lại nhớ cha thương cha.... là những bình luận của người xem.

Nghệ sĩ Trung Anh chia sẻ chưa vai nào anh khóc như "Về nhà đi con". Vào vai một mẫu đàn ông hiếm có, từ chối đi bước nữa để lo cho 3 cô con gái với niềm day dứt khôn nguôi vì cái chết của vợ, Trung Anh một lần nữa về đúng sở trường đóng những vai khắc khổ, nặng tâm lý và lấy nước mắt của người xem. Hình ảnh người cha hết mực hy sinh, nghiêm khắc nhưng ngập tình thương con được Trung Anh khắc họa thành công trên màn ảnh gần gũi và giản dị đến mức nhiều khán giả nói ông Sơn khiến họ nhớ đến người cha của mình.

Câu nói của ông Sơn do Trung Anh thủ vai được khán giả yêu thích.

Ngoài Trung Anh, bộ phim cũng vô cùng thành công khi chọn được 3 diễn viên hợp vai: Thu Quỳnh (Thu Huệ), Bảo Thanh (Anh Thư) và Bảo Hân (Ánh Dương). Là vai diễn đầu tiên sau My 'sói' trong "Quỳnh búp bê", Thu Quỳnh thay đổi 180 độ, trở lại với một vai hiền lành, nhu nhược, chịu nhiều đau khổ vì lấy phải một gã chồng ham cờ bạc. Thu Quỳnh nói cô đã chịu rất nhiều áp lực sau phim "Quỳnh búp bê", từ chối không ít những dạng vai tương tự và Thu Huệ chính là vai diễn có màu sắc khác hẳn giúp cô bung tỏa cảm xúc và thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất ngày càng trưởng thành.

Bảo Thanh, nữ diễn viên nổi đình đám 2 năm trước với vai Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" cũng thể hiện thành công vai một cô nàng đanh đá, thảo mai, thực dụng nhưng vô cùng yêu thương bố. Tuy nhiên, nhân vật chiếm được cảm tình nhất của người xem suốt thời gian qua lại là gương mặt mới toanh trên màn ảnh Bảo Hân (vai Ánh Dương). Cô gái sinh năm 2000 mới đang học năm đầu trường ĐH Sân khấu Điện ảnh còn chưa từng làm quen với máy quay được nhận vai cô con gái út cá tính đã lập tức gây sốt.

Bảo Hân không hề bị lép vế khi diễn cùng hai đàn chị tên tuổi.

Ánh Dương là mẫu nhân vật thiếu vắng trên màn ảnh lâu nay, một cô nàng có tính cách mạnh mẽ, vẻ ngoài nam tính, sống thẳng, không thể im lặng trước cái sai và luôn sẵn sàng bảo vệ người thân của mình. Cô bé sẵn sàng đánh cả anh rể vì can tội chơi cờ bạc hết tiền và làm chị gái sảy thai. Bị bố đánh nhưng Dương vẫn dứt khoát không chịu xin lỗi anh rể theo yêu cầu của bố vì khẳng định mình không sai. Cứng là vậy nhưng sau đó cô bé lại có thể khóc ngon lành ở quán game vì ấm ức. Rất nhiều khán giả thừa nhận họ nổi da gà khi thấy cảnh Dương khóc vì quá chân thực.

Dù là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhưng Bảo Hân, cô gái 19 tuổi không hề tỏ ra khớp trước diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi như Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh và thậm chí còn tạo màu sắc riêng cho nhân vật của mình nhờ diễn xuất tự nhiên và cảm xúc. Cô diễn tốt đến mức nhiều khán giả nữ đã công khai bày tỏ tình cảm dành cho Ánh Dương trên fanpage của phim, rằng họ quá yêu Dương.

Vừa đi học, vừa đi diễn, Bảo Hân gần như không có thời gian cho riêng mình trong khi lượng follow trên trang cá nhân của cô tăng đột biến những ngày qua. "Rất mong em đừng giống như nhiều bạn diễn khác hot 1 bộ phim rồi bị quên lãng. Đừng vì danh vọng tiền tài mà xao nhãng theo đuổi đam mê, học tại trường sân khấu điện ảnh. Vì em đóng phim đầu tiên mà đạt như vậy, sau bộ phim này rất nhiều lời mời đi đóng quảng cáo, rồi game show....", khán giả Minh Hậu nhắn nhủ tới Bảo Hân.

Nhân vật Ánh Dương do Bảo Hân thủ vai đang gây sốt.

"Về nhà đi con" dự kiến có độ dài khoảng 70 tập và hiện các diễn viên vẫn đang tiến hành quay các tập sau trong thời gian phim phát sóng. Trên fanpage phim, mỗi trích đoạn phim thu hút nhiều ngàn lượt like và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ đã quá lâu mới có một phim Việt Nam khiến họ chờ đợi như "Về nhà đi con". Phim hiện lên sóng hàng ngày vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trên VTV1.

Mỹ Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/ve-nha-di-con-gay-xuc-dong-manh-cho-khan-gia-525414.html