Về nguồn Pác Bó

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là địa điểm từng gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng (1941 - 1945). Pác Pó cũng là điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch phía Bắc của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đến thăm Pác Pó cũng chính là hành trình trở về cội nguồn cách mạng của du khách.

Pác Bó nằm sát biên giới Việt - Trung, cách TP Cao Bằng hơn 50km. Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc qua cột mốc 108. Ngày 8/2/1941, Người về ở tại Pác Bó và bắt tay vào việc chuẩn bị triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII. Người đã chọn Pác Bó làm nơi ở và hoạt động cách mạng trong những năm 1941 - 1945. Người vạch ra nhiều chủ trương và quyết định quan trọng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 1945.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó trở thành một trong những khu di tích quan trọng của cả nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng. Ngày 21/2/1975, Khu di tích Pác Bó đã được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng.

Trên hành trình trở về cội nguồn cách mạng, du khách có thể thăm hang Cốc Bó - nơi Bác chọn làm chỗ ở và làm việc, bàn đá "chông chênh dịch sử Đảng", suối Lê-nin, núi Các Mác, lán Khuổi Nặm...

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Pác Pó tiếng địa phương nghĩa là "đầu nguồn". Hang Cốc Pó - nơi Bác ở là khởi nguồn của suối Lênin.

Trong hang Cốc Pó còn dòng chữ Hán do Bác viết đánh dấu thời gian Người về ở đây: “Nhất cửu tứ nhất niên nhị nguyệt bát nhật”, tức “ngày mùng 8 tháng 2 năm 1941”.

Phản gỗ đơn sơ Bác đã từng nghỉ và làm việc trong hang Cốc Pó.

Bàn đá nơi Bác Hồ thường ra làm việc bên suối Lê-nin.

Người vẫn thường ngồi chỗ này bên suối Lê-nin câu cá sau những giờ làm việc.

Suối Lê-nin êm đềm chảy bên núi Các Mác.

Một vùng non nước Pác Pó.

Đại Dương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202002/ve-nguon-pac-bo-2469522/