Vẻ ngoài của ác nhân trong 'Wonder Woman 1984'

Kristen Wiig là diễn viên hài nổi tiếng với chương trình Saturday Night Live. Cô được kỳ vọng thể hiện tròn vai Cheetah, ác nhân đối đầu trực tiếp với Wonder Woman ở phim mới.

 Trong trailer thứ hai của Wonder Woman 1984 được giới thiệu tại sự kiện trực tuyến DC Fandome, hình ảnh ác nhân Barbara Ann Minerva (Cheetah) thu hút sự chú ý. Đây là nhân vật sẽ đối đầu trực tiếp, xuyên suốt với Wonder Woman (Gal Gadot thủ vai). Vai diễn do ngôi sao Kristen Wiig đảm nhận. Ảnh: DC Fandome.

Trong trailer thứ hai của Wonder Woman 1984 được giới thiệu tại sự kiện trực tuyến DC Fandome, hình ảnh ác nhân Barbara Ann Minerva (Cheetah) thu hút sự chú ý. Đây là nhân vật sẽ đối đầu trực tiếp, xuyên suốt với Wonder Woman (Gal Gadot thủ vai). Vai diễn do ngôi sao Kristen Wiig đảm nhận. Ảnh: DC Fandome.

Trong Wonder Woman 1984, khán giả sẽ chứng kiến diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật Cheetah. Ban đầu, Barbara Ann Minerva và Wonder Woman là bạn thân. Tuy nhiên, họ trở nên đối đầu sau khi bị tác động bởi gã doanh nhân thích thao túng Maxwell Lord. Khán giả chờ đợi màn biến đổi hoàn toàn từ Barbara sang ác nhân Cheetah dưới sự thể hiện của Kristen Wiig. Ảnh: DC Fandome.

Tại sự kiện Comic-Con Experience 2019, đạo diễn Patty Jenkins của Wonder Woman 1984 cho biết nóng lòng chờ đợi màn thể hiện của Kristen Wiig. "Chúng tôi biết Wiig là diễn viên đa tài, có thể dễ dàng nhập vai từ hài hước đến vai có chiều sâu tâm lý. Tôi tin tưởng cô ấy khi giao vai ác nhân trong Wonder Woman 1984", cô trả lời phỏng vấn. Ảnh: DC Fandome.

Kristen Wiig sinh ra ở New York, Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi. Xuất phát điểm là diễn viên của các sitcom hài hước, ngôi sao sinh năm 1973 dần ghi dấu ấn qua nhiều phim hài như Knocked Up (2007), Adventureland (2009), Whip It (2009), Paul (2011)... Ảnh: Getty.

Thành công từ những vai phụ giúp cô nhận được vai chính trong Bridesmaids (2011). Bộ phim hài giúp Wiig nhận đề cử Diễn viên xuất sắc của Quả Cầu Vàng. Phim có sự tham gia của cô cũng được đề cử giải BAFTA và Oscar cho Kịch bản hay nhất. Tại Mỹ, diễn viên sinh năm 1973 nổi tiếng qua chương trình tạp kỹ Saturday Night Live phát trên NBC. Ảnh: Instyle.

Từ sau thành công của Bridesmaids, sự nghiệp của Kristen Wiig thăng hạng. Vai diễn Angela trong Revenge for Jolly! (2012) của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Diễn xuất của cô trong trong Girl Most Likely (2012) được trang Rotten Tomatoes đánh giá là cứu phim dù kịch bản có nhiều vấn đề. Ảnh: Getty.

Tuy thành công với những vai hài, cá tính, Kristen Wiig lại tự nhận mình là người ít hoạt ngôn. "Tôi hiếm khi tự nhận mình có khiếu hài hước, thậm chí là người nhút nhát. Tôi rất sợ đứng trước một nhóm người trò chuyện, nhưng khi bước lên sân khấu, tôi hoàn toàn khác", diễn viên 47 tuổi nói với Interview. Ảnh: Getty.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, ác nhân của Wonder Woman 1984 cho biết cô từng làm nhiều nghề trước khi nổi tiếng. "Tôi từng phụ giúp ở tiệm hoa, bán bánh hotdog để kiếm tiền đi học ở Đại học Arizona. Nhờ một giáo sư động viên, tôi quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật", Kristen Wiig nói. Ảnh: Shutterstock.

Trong cuộc phỏng vấn với Women's Health, Kristen cho biết cô ăn chay để giữ sức khỏe, vóc dáng. Thực đơn của nữ diễn viên luôn có đậu nành, nước ép việt quất. Theo PETA, do loại bỏ thịt khỏi khẩu phần ăn, ngôi sao Saturday Night Live có ngoại hình tươi trẻ ở tuổi 47. Năm 2011, cô từng được PETA bình chọn là ngôi sao ăn chay gợi cảm nhất. Ảnh: Instyle.

Hiện tại, Kristen Wiig đã đính hôn với Avi Rothman sau 4 năm hẹn hò (từ năm 2016). Giữa tháng 6, ngôi sao Wonder Woman 1984 có con sinh đôi với bạn trai. Trước đó, cô từng kết hôn với diễn viên Hayes Hargrove (2005-2009) và cuộc tình ngắn ngủi với tay trống Fabrizio Moretti của The Strokes (2012-2013). Ảnh: Backgrid.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-ngoai-cua-ac-nhan-trong-wonder-woman-1984-post1124345.html