Vé máy bay đến nhiều điểm du lịch tăng cao trở lại dịp lễ 30/4-1/5

Số lượng vé vào giờ bay đẹp từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn..., hầu như đã hết và giá cũng nhỉnh hơn cách đây ít tuần.

Máy bay của các hãng hàng không tại một sân bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Máy bay của các hãng hàng không tại một sân bay. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Với việc hành khách mua vé tăng mạnh trong thời gian gần đây, giá vé bay rẻ đến các địa điểm du lịch trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây gần như đã khan hiếm, thậm chí giá vé cũng đã có dấu hiệu tăng trở lại.

Nhu cầu tăng mạnh, vé rẻ khan hiếm

Khảo sát của phóng viên trên các kênh bán vé trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy khách bay Hà Nội-Đà Lạt ngày 30/4 của hãng hàng không Bamboo Airways với chuyến buổi sáng chỉ còn vài ghế phổ thông với giá 2,7 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và chuyến chiều tối đã hết vé phổ thông, chỉ còn ghế hạng thương gia với mức giá 3,7 triệu đồng (chưa thuế, phí).

Ở chiều ngược lại về 9 giờ 35 phút ngày 3/5, giá vé phổ thông là 1,7 triệu đồng đã hết sạch vé, riêng vào khung giờ tối vẫn còn vài ghế với mức giá rẻ hơn, chỉ 1,4 triệu đồng.

Với chặng Hà Nội-Phú Quốc, vé bay Bamboo Airways vào khung giờ đẹp cả chiều đi và về đã hết sạch vé, chỉ 1-2 ghế phổ thông cuối cùng với giá 3,38 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Giá vé đang mở bán của Vietnam Airlines ở mức hơn 3,1 triệu đồng cho hạng thường và 4,5 triệu đồng cho hạng thương gia. Trong khi đó, giá vé của Vietjet là 1,7-3,4 triệu đồng/vé.

Chặng Hà Nội-Quy Nhơn giá vé Bamboo Airways là 2,3 triệu đồng, giá vé thấp nhất đang được Vietjet Air mở bán với mức giá chiều đi chỉ từ hơn 1,3 triệu đồng. Nếu chọn bay Vietnam Airlines, khách hàng sẽ phải trả tới 3,1 triệu đồng cho chiều đi và 2,2 triệu đồng chiều về (vé hạng phổ thông).

Theo đại diện hãng hàng không Bamboo Airways, số lượng vé còn lại vào giờ bay đẹp từ các thành phố lớn đi các điểm du lịch biển đảo như Côn Đảo, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn..., của đơn vị này hầu như đã hết. Số lượng vé còn lại ở mức rất ít, giá cũng nhỉnh hơn cách đây ít tuần.

"Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ổn định trên toàn quốc là một trong những yếu tố quan trọng củng cố vững vàng tâm lý của hành khách. Thêm vào đó, Bamboo Airways cũng vừa được xếp hạng 7/7 sao về phòng chống dịch cũng như đạt mức tuyệt đối về an toàn hàng không, nên số lượng khách mua vé tăng rất mạnh trong 1-2 tuần trở lại đây và vẫn đang có chiều hướng đi lên," đại diện Bamboo Airways cho biết.

Ngoài dải giá vé giá tốt vào dịp lễ ở mức khan hiếm, vé bay cuối tuần dịp cao điểm Hè cũng bắt đầu có hiện tượng “sốt” khi hành khách đặt sớm trước một vài tháng để giữ chỗ.

“Để đảm bảo lịch trình, hành khách nên tranh thủ đặt vé sớm về để chọn được giờ bay như ý, đặc biệt với các chặng bay thẳng Côn Đảo đi các tỉnh, thành. Bên các khung giờ thuận tiện, nhiều chuyến bay khung giờ khác vẫn còn một số vé bay giá tốt hơn so với thị trường 1-2 triệu đồng. Nếu hành khách thu xếp được thời gian và công việc có thể tiết kiệm một khoản chi phí đi lại không nhỏ,” đại diện Bamboo Airways cho biết.

Hàng không thêm chuyến, mở nhiều đường bay mới

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của hành khách, bên cạnh việc đưa vào khai thác tối đa toàn bộ đội bay ngay từ cuối tháng Ba đầu tháng Tư này, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục tăng bình quân 12-15% tải cung ứng trên các đường bay trục, đường bay du lịch, mạnh nhất là tuyến kết nối Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt… trong giai đoạn nghỉ lễ.

Với kế hoạch này, Bamboo Airways dự kiến bổ sung khoảng 110-150 chuyến bay mỗi tuần, tương ứng 22.000-30.000 ghế vào mạng đường bay nội địa. Dự kiến trong dịp cao điểm, nhiều đường bay sẽ được khai thác với tần suất lên đến 4-5 chuyến/ngày, như giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh đi đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn hoặc Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đối với các tuyến bay ngách, bên cạnh tuyến bay đi/đến Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, hãng cũng phát triển tuyến bay kết nối Cần Thơ với Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn để tạo điều kiện cho hành khách không phải nối chuyến tại các sân bay đông người.

Bên cạnh đó, gần 500.000 chỗ, tương ứng với xấp xỉ 2.600 chuyến bay nội địa sẽ được Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng trong sáu ngày từ 28/4 đến 3/5 trên các đường bay giữa những điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc.... Số ghế tăng xấp xỉ 100.000 ghế so với thường lệ nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trong số đó, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 2.100 chuyến bay với gần 403.000 ghế, còn Pacific Airlines là gần 500 chuyến bay với gần 90.000 ghế. Các hãng hàng không ghi nhận số lượng khách đặt mua vé dịp này đang tăng dần trong những ngày qua.

Ngoài việc mở 5 đường bay mới Vinh/Đà Nẵng/Thanh Hóa/Nha Trang/Đà Lạt tới Phú Quốc, với những đường bay đang được khai thác giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đi Phú Quốc.., Vietjet cũng tăng tần suất chuyến bay để đáp ứng nhu cầu của hành khách đi lại trong dịp 30/4-1/5 tới./.

Đại diện các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website, ứng dụng mobile, đại lý, phòng vé chính thức của hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định…Nhấn mạnh hành khách phải hết sức cân nhắc, tỉnh táo khi đặt mua vé, đại diện Bamboo Airways cho rằng hiện nay, xuất hiện một số website không phải kênh bán vé chính thức, nhưng được thiết kế gần giống website chính thức của các hãng. Giao diện, màu sắc, logo những trang web này cũng được thiết kế tương tự.

“Không chỉ vậy, các trang web này còn được tính toán để có thể hiển thị ngay ở trang nhất bộ máy tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm từ khóa về mua vé máy bay. Do các website này không phải kênh bán hay đối tác chính thức của các hãng, hành khách mua vé từ đây sẽ không được đảm bảo quyền lợi, có thể mua phải vé giả, vé bị nâng giá...,” đại diện Bamboo Airways cho hay.

Việt Hùng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ve-may-bay-den-cac-diem-du-lich-tang-cao-trong-dip-nghi-le-30415/704926.vnp