'Vẽ' kịch bản công phu để trộm chiếc máy ủi

Ngày 21-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú (SN 1985, trú xã Hưng Đông, TP.Vinh, Nghệ An) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 13 giờ chiều 19-6, trong quá trình kiểm tra phương tiện, thiết bị của công ty, nhân viên Công ty Becamex Bình Dương (đóng tại xã Hưng Tây, H.Hưng Nguyên, Nghệ An) phát hiện chiếc máy ủi nhãn hiệu D50P-16 KOMASU trị giá 250 triệu đồng bị mất trộm nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Nguyễn Văn Tú

Nguyễn Văn Tú

Tiếp nhận thông tin, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra, xác minh và thông báo truy tìm tang vật. Trong quá trình đang điều tra, các trinh sát phát hiện, chiếc máy ủi này đang nằm tại nhà anh L.V.B. (trú xã Nghi Liên, TP.Vinh). Quá trình làm việc, anh B. cho biết mua chiếc máy ủi này của anh Hồ Văn Thuyết, Giám đốc Công ty Quốc Bảo, chuyên kinh doanh dịch vụ cẩu hàng với giá 126 triệu đồng.

Làm việc với anh Thuyết, người này trình bày, ngày 14-6, một người đàn ông xưng tên là Hà Anh Tuấn, gọi điện thoại đến công ty anh Thuyết thuê chở máy ủi đi sửa. Thỏa thuận giá cả xong, anh Thuyết cho xe cẩu đến địa chỉ mà người đàn ông tên Tuấn cung cấp để chở máy ủi. Tuy nhiên, khi đến đây, Tuấn bảo có việc bận nên việc cẩu máy ủi và đưa đi sửa, nhân viên của công ty anh Thuyết đều phải trao đổi qua điện thoại với đối tượng này. Tuấn yêu cầu nhân viên công ty cẩu chiếc máy ủi trên ra khỏi khu công nghiệp và đưa về sửa chữa, sau đó sẽ đến làm việc sau.

Tang vật vụ án

Theo hẹn, ngày hôm sau người đàn ông tên Tuấn đến trụ sở Công ty Quốc Bảo gặp anh Thuyết. Tại đây, đối tượng nói do không có nhu cầu sử dụng chiếc máy ủi nữa nên muốn bán lại cho anh Thuyết với giá 120 triệu đồng. Anh Thuyết đồng ý mua chiếc máy xúc với giá đó nhưng do Tuấn chưa đưa được giấy tờ nên anh Thuyết đưa trước 70 triệu đồng, hẹn khi nào đưa giấy tờ đến sẽ trả nốt 50 triệu đồng còn lại. Nhận tiền xong, thấy Tuấn không quay trở lại, liên lạc qua điện thoại không được nên anh Thuyết bán chiếc máy ủi cho anh L.V.B.

Từ lời khai của anh Thuyết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành điều tra, sàng lọc những đối tượng nghi vấn. Qua đó, các điều tra viên thấy nổi lên Nguyễn Văn Tú. Tú là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết đã bị công an đưa vào tầm ngắm, ngày 6-7, Tú đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận tất cả hành vi trộm chiếc máy ủi của Công ty Becamex. Tú khai, do thường xuyên qua lại nơi chiếc máy ủi của Công ty Becamex dừng nên để ý thấy không có người trông coi. Vốn là một tên trộm chuyên nghiệp, Tú nghĩ đến cách trộm chiếc máy ủi này đi bán để kiếm tiền tiêu xài. Hắn đã táo tợn mua sim rác rồi gọi đến Công ty Quốc Bảo xưng tên là Hà Anh Tuấn, tự nhận chủ nhân chiếc máy ủi trên để thuê vận chuyển đi sửa chữa. Thấy việc di chuyển chiếc máy ủi thuận lợi, không bị ai phát hiện, Tú trực tiếp đến Công ty Quốc Bảo gạ gẫm bán lại cho công ty này.

Sau khi lừa anh Thuyết mua chiếc máy ủi, Tú cầm 70 triệu đồng về mua một sợi dây chuyền vàng 16 triệu đồng. Có tiền trong tay, hắn lao vào ăn chơi và cho đến khi ra đầu thú chỉ còn lại 25 triệu đồng. Theo kết quả giám định tài sản, chiếc máy ủi trên trị giá 210 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Tình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoang-ca-may-ui-mang-di-ban_77396.html