Về khả năng khôi phục đi lại giữa Việt Nam và các nước

Ngày 18-6, trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam khôi phục đi lại với các nước trong bối cảnh Việt Nam bước đầu kiểm soát được dịch Covid-19, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Ngày 18-6, trả lời câu hỏi về khả năng Việt Nam khôi phục đi lại với các nước trong bối cảnh Việt Nam bước đầu kiểm soát được dịch Covid-19, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Căn cứ tình hình và nhu cầu của hai bên, Việt Nam đang trao đổi với một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản về việc từng bước nối lại đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể, không để lây lan dịch bệnh, trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, nhà quản lý các nước này quay trở lại Việt Nam làm việc và thực tập sinh, lao động Việt Nam đi các nước nói trên làm việc".

Tại cuộc họp báo ở Mát-xcơ-va sau Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga về ứng phó dịch Covid-19, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp nhấn mạnh, Nga đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, cũng như vai trò điều hành của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Theo ông La-vrốp, quan hệ Nga - Việt dựa trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong nhiều thập niên. Nga ủng hộ và hoan nghênh những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nga - ASEAN.

Theo TTXVN, tại buổi tiếp nhận khẩu trang do Chính phủ Việt Nam tặng Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam (ASV) và Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Chủ tịch ASV A.Uê-in cảm ơn về sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân và người nước ngoài tại Việt Nam. Theo Chủ tịch ASV, nhiều người bạn Thụy Sĩ vui mừng về kết quả Việt Nam đạt được, qua đó làm nổi bật hình ảnh đất nước an toàn, thân thiện, đầy nhân văn và thu hút ngày càng nhiều bạn bè quốc tế đến thăm...

Trang tin Watson.ch của Thụy Sĩ cũng có bài viết nhấn mạnh rằng, minh bạch thông tin và sự đồng lòng của người dân góp phần vào thành công trong công tác chống dịch Covid-19 của Việt Nam. Theo tác giả, những yếu tố nổi bật làm nên thành công gồm: Chính phủ Việt Nam nhanh chóng có biện pháp kiểm soát ngay sau khi phát hiện các ca bệnh đầu tiên; thực hiện cách ly quy mô lớn, truy vết tiếp xúc và tổ chức xét nghiệm một cách kịp thời, quyết liệt; cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch; và nhận được sự ủng hộ, đồng lòng của người dân...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44905702-ve-kha-nang-khoi-phuc-di-lai-giua-viet-nam-va-cac-nuoc.html