Về Hương Khê xem cách làm nông thôn mới

Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp về thăm huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), được cảm nhận không khí sôi nổi, khẩn trương của chính quyền và nhân dân các xã đang ngày đêm nỗ lực hoàn tất những còn việc còn dang dở để cán đích NTM đúng hẹn.

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Trà, Hương Trà (Hương Khê).

Chị Phạm Thị Hạnh, cán bộ phụ trách NTM xã Phúc Trạch, cho biết: Quyết tâm về đích trong năm 2015, ngoài tổ chức các đợt huy động toàn dân ra quân làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phát quang hành lang lưới điện, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu..., xã quy định vào ngày chủ nhật hằng tuần, toàn dân thực hiện việc chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm… Việc làm này được nhân dân đồng thuận và tham gia tích cực. Mỗi đoàn thể đảm nhận một phần việc: Hội Phụ nữ dọn vệ sinh môi trường; Đoàn Thanh niên chỉnh trang vườn hộ, trồng cây; Hội Người cao tuổi nhận làm hàng rào bảo vệ cây…

Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song, với cách làm thiết thực, khoa học, những năm qua, Hương Khê đã huy động được sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong XDNTM. Nhiều địa phương đã hoàn thành các tiêu chí quan trọng, đời sống người dân được cải thiện rõ nét. Đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đã có 2 xã Gia Phố và Hương Trà đạt chuẩn NTM, không còn xã dưới 7 tiêu chí. Cuối năm 2015, huyện có thêm 2 xã Phúc Trạch, Phú Phong đạt chuẩn và không còn xã dưới 8 tiêu chí, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Hương Khê xác định, việc thực hiện tốt chương trình XDNTM là tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân cũng như rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền; xem phát triển sản xuất, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, là nội dung cốt lõi trong XDNTM. Thời gian qua, huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa tiến bộ kỹ thuật vào đầu tư, thâm canh các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại phát triển cả về số lượng, quy mô sản xuất, mang lại thu nhập khá cho người dân. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã xây dựng mới 1.451 mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên ,trong đó có 64 mô hình quy mô lớn, có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, 93 mô hình quy mô vừa, doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 1.294 mô hình quy mô nhỏ, doanh thu từ 100 đến dưới 500 triệu đồng.

Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, phát huy xã hội hóa đầu tư, trong 5 năm thực hiện chương trình XDNTM, Hương Khê đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 329 công trình, trong đó có nhiều công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: Đường Hà Linh - Phúc Trạch; đường vượt lũ Hương Đô - Khe Mây; đường vào các khu trang trại chăn nuôi tập trung; các tuyến đường liên xã, liên thôn; công trình thủy lợi Khe Táy, Khe Con - Họ Võ, đập Đá Bạc, đập Đá Hàn; các tuyến kè chống sạt lở bờ sông Tiêm, sông Ngàn Sâu; khu di tích Thành sơn phòng Hàm Nghi và đền Trầm Lâm... Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình XDNTM trong 5 năm đạt 2.049,46 tỷ đồng.

Chia sẻ với chúng tôi về những kết quả trong XDNTM, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn cho biết: Để hai xã Phú Phong và Phúc Trạch về đích NTM đúng hẹn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo 2 xã hằng tuần làm việc với Ban chỉ đạo XDNTM xã để kịp thời chấn chỉnh, bổ cứu, giúp xã thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trên tinh thần vừa hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, vừa khẩn trương soát xét đảm bảo hồ sơ thủ tục để tổ chức nghiệm thu. Bên cạnh đó, thường xuyên sơ kết, tổng kết, phát hiện, phổ biến kịp thời các mô hình mới, cách làm hay để biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và những hoạt động cụ thể, nhận thức của nhân dân về XDNTM được nâng lên đáng kể.

Một mùa xuân mới lại về trên các miền quê ở huyện Hương Khê, mùa của mai vàng đào thắm đua nhau khoe sắc, mùa của trời đất giao thoa, mùa của hy vọng và mơ ước. Với lộ trình đã được hoạch định cụ thể, với cách làm sáng tạo, khoa học, tin rằng, công cuộc XDNTM ở Hương Khê sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Lê Na

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ve-huong-khe-xem-cach-lam-nong-thon-moi-post16334.html