Về Hà Giang, mùa này…

Hà Giang thường được nhắc đến nhiều với mùa lúa chín, mùa hoa tam giác mạch hay mùa hoa mơ, hoa mận, hoa đào…

Hà Giang tháng 4 không lãng mạn như mùa Thu, không rực rỡ như mùa Xuân, hay có thể cũng không bằng mùa Đông với những loài hoa nở đầy sức sống xen kẽ giữa đá tai mèo. Nhưng nếu đến với Hà Giang những ngày này, bạn có thể sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị qua những lễ hội đặc sắc.

Nhằm bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân gian của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cũng như để quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn..., nhiều sự kiện văn hóa dân tộc đã được Sở VHTTDL Hà Giang và các đơn vị liên quan lên kế hoạch triển khai thực hiện.

Với chủ đề “Tiếng Khèn bên bờ rào đá”, Lễ hội Khèn Mông lần thứ VII năm 2021 sẽ được tổ chức tại Chợ Phố cổ thị trấn Đồng Văn và trung tâm xã Phố Là từ ngày 30/4 đến 2/5/2021. Theo Sở VHTTDL Hà Giang, Lễ hội Khèn Mông lần thứ VII năm 2021 được tổ chức nhằm tiếp tục sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị của cây khèn trong đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Qua đó, giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về nét văn hóa độc đáo thông qua các hoạt động tại Lễ hội.

Tham gia Lễ hội là các nghệ nhân dân gian chế tác khèn, chậu gỗ, sáo, nấu rượu ngô, thắng cố, bánh tam giác mạch… đến từ 19 xã và thị trấn Đồng Văn, Hà Giang. Điểm nổi bật của Lễ hội là tái hiện lại Lễ hội Gầu tào; phiên chợ vùng cao (trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm địa phương, trình diễn nghề làm chậu gỗ của xã Tả Phìn, nấu rượu ngô men lá, nấu thắng cố và mèn mén, quạt bánh tam giác mạch và bánh ngô chua); giao lưu văn hóa, văn nghệ, các môn thể thao dân gian cho khách du lịch trải nghiệm vui chơi... Bên cạnh đó còn có Lễ cúng Thần rừng của dân tộc Pu Péo và ngày hội các dân tộc xã Phố Là, hoạt động trải nghiệm hoa tam giác mạch vụ xuân hè được tổ chức vào ngày 2/5 tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn.

Đến với Lễ hội, du khách gần xa còn được trải nghiệm thú vị và ý nghĩa về nguồn gốc và thưởng thức những điệu khèn, điệu múa độc đáo với nhiều làn điệu khác nhau do các nghệ nhân thể hiện. Qua đó, nhằm từng bước bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật khèn, tôn vinh ý nghĩa của loại nhạc cụ này trong đời sống cộng đồng dân tộc Mông, góp phần xây dựng nền văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, đặc biệt tạo động lực đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc, tạo đà phát triển du lịch trên vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn.

Cũng gần với Lễ hội kể trên, từ ngày 6 đến 8/5, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2021 sẽ được tổ chức tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Với chủ đề “Phiên chợ tình ca”, Lễ hội sẽ diễn ra tại khu vực Mê cung đá, xã Khâu Vai và sân vận động trung tâm huyện Mèo Vạc. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, như Hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá; Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; Lễ cầu duyên; Lễ cầu an; giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống; trình diễn thổi khèn Mông; hát dân ca dân tộc Nùng, dân tộc Giáy; múa trống đồng, múa kéo nhị của dân tộc Lô Lô; múa nón, múa khăn của dân tộc Giáy; múa nhảy lửa của dân tộc Lô Lô, xã Xín Cái; các hoạt động trò chơi dân gian truyền thống như: Thi leo cột chinh phục tình yêu; đánh yến; ném pao; tung còn giao duyên; bắn nỏ, bịt mắt bắt vịt; hội thi đua lợn đen Lũng Pù; địu nước; giã bánh dày. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều hoạt động dành cho du khách tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương...

Tháng 4 tại Hà Giang cũng thường diễn ra Lễ hội chọi bò ở Mèo Vạc, nếu đúng dịp, bạn sẽ được hòa vào không khí náo nhiệt của Lễ hội độc đáo này. Và nơi đây sẽ một lần nữa khiến bạn ngẩn ngơ với vẻ đẹp của hoa ban tím. Hoa ban tím không phải là loài hoa đặc trưng của Hà Giang, nhưng những cây ban mọc nối nhau san sát, khoe sắc tím giữa vùng trời xanh ngắt chắc chắn sẽ khiến bạn nao lòng.

Cùng với đó là hoa vông, hoa trẩu trắng, hoa gạo, hoa tam giác mạch ngược mùa… bung nở mạnh mẽ dịp cuối Xuân.

Tất cả đem đến sức sống mới mẻ cho vùng cao nguyên đá trong những ngày cuối tháng 4 này...

Gia Bảo

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ve-ha-giang-mua-nay-561417.html