Về Đồng Tháp xem gói cả ngàn đòn bánh tét 'Tết quân – dân'

Năm 2019 là năm thứ 2 tỉnh Đồng Tháp phát động thực hiện Tết quân - dân đồng loạt trong toàn tỉnh.

Theo quy định, mỗi huyện trong tỉnh chọn 1 xã triển khai thực hiện, với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, vừa tổ chức vui chơi, vừa chăm lo đời sống người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nông thôn mới.

Phụ nữ và bộ đội cùng nhau gói bánh tét

Phụ nữ và bộ đội cùng nhau gói bánh tét

Nấu và vớt bánh tét

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh huy động từ các nguồn kinh phí gần 94 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2017. Các mạnh thường quân, người dân đóng góp trên 28 tỉ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động.

Những đòn bánh tét thơm lừng

Nguồn kinh phí thực hiện Tết quân - dân đã cất mới, sửa chữa 234 căn nhà cho người dân vui xuân, với tổng số tiền trên 7,5 tỉ đồng; xây mới 25 cây cầu bê-tông ở các xã nông thôn mới, làm trên 25 km đường nông thôn, thắp sáng đường quê và nhiều công trình dân sinh khác.

Tết quân - dân huy động kinh phí xây dựng cầu bê - tông cho xã nông thôn mới ở TP Sa Đéc

Trong dịp Tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cao Lãnh, xã, phường và chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 320 gói 500 đòn bánh tét tặng hộ nghèo và gia đình chính sách. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự kết hợp cùng các cấp hội phụ nữ cơ sở tổ chức gói 800 đòn bánh tét tặng gia đình chính sách và lực lượng bội đội biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện.

Tin - ảnh: NHA MÂN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ve-dong-thap-xem-goi-ca-ngan-don-banh-tet-tet-quan-dan-20190206082801981.htm