Về đơn đề nghị của ông Đỗ Quốc Huy

Phúc đáp Công văn số 355/BQĐ-BĐ ngày 10-3-2021 của Báo Quân đội nhân dân về đơn của ông Đỗ Quốc Huy (số 69 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng) đề nghị khởi tố nhóm người chủ mưu gây thương tích cho ông và em trai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã có Công văn số 202/CV-CQĐT ngày 30-3-2021 do Thượng tá Vũ Văn Cường, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT trả lời. Nội dung công văn như sau:

Khoảng 22 giờ ngày 15-9-2020, Đỗ Quốc Huy, sinh năm 1988 và Đỗ Trung Đức, sinh năm 1995, là hai anh em ruột, cùng trú tại số 69 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng, đang bán hàng tại quán nước chân cầu Hoàng Văn Thụ (Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng) thì bị một nhóm thanh niên dùng hung khí dạng đao, kiếm chém Huy và Đức gây thương tích. Hậu quả, Huy bị tổn hại 11% sức khỏe, Đức bị tổn hại 28% sức khỏe (đang đợi kết quả giám định lại lần 2 của Viện Pháp y quốc gia). Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Huy có cãi, chửi nhau với người bán hàng nước bên cạnh là bà Nguyễn Thị Minh Huấn, sinh năm 1963, trú tại số 77/14 Vạn Kiếp, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Ngày 14-10-2020, đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích nói trên. Ngày 26-1-2021, đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Bùi Quang Trọng, sinh năm 1992, trú tại thôn Áp Tràn, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 27-2-2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã bắt, tạm giam Trọng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Về vai trò của bà Nguyễn Thị Minh Huấn và con rể của bà trong vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ; khi nào đủ căn cứ, sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/ve-don-de-nghi-cua-ong-do-quoc-huy-656148