Cơ quan công an cần vào cuộc vụ cá chết ở vùng biển Thanh Hóa

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cá chết bất thường với số lượng lớn, gây thiệt hại nặng nề đối với người dân.

Chỉ trong vòng 1 tháng 2 lần xảy ra tình trạng cá chết trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước. Sau khi xuất hiện cá chết, các cơ quan chức năng đã về lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu nước gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết. Điều đáng nói là tại các khu vực này những năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng cá chết nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cá chết ở vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa (ảnh do người dân cung cấp).

Cá chết ở vùng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa (ảnh do người dân cung cấp).

Ông Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, cũng tại khu vực này, năm 2020 cơ quan chức năng đã kết luận cá chết là do xả thải của doanh nghiệp và xử phạt hành chính. Tuy nhiên, lần này cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và có biện pháp xử lý thích đáng.

“Huyện đã thành lập đoàn và đã đi kiểm tra, giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, có sự tham gia các sở, ngành. Tiến hành lấy mẫu nước, huyện sẵn sàng chi kinh phí thuê các đơn vị có chuyên môn xét nghiệm tìm nguyên nhân. Lần này sẽ làm mạnh, thậm chí những nơi xả thải, nếu vi phạm sẽ kiến nghị tỉnh xử lý, thậm chí thuê máy ủi, lâu nay cứ dấu, thuê máy ủi xúc ngay cửa sông, phát hiện xả thải trộm là lập biên bản ngay, không để thế này được, nhân dân rất hoang mang”, ông Lưỡng khẳng định.

Tại vùng biển thị xã Nghi Sơn, như VOV đã đưa tin, ngày 1/4 tình trạng cá chết xảy ra với cường độ nhanh và thiệt hại nặng nề. Chỉ trong thời gian ngắn gần 30 tấn cá (cả cá tự nhiên và cá nuôi lồng) đồng loạt chết bất thường tại 2 xã Nghi Sơn và Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn (khu vực gần nhà máy, khu công nghiệp) và kéo dài 1 vệt cá chết rải rác ven biển huyện Quảng Xương.

Cá chết ở biển Quảng Xương- Thanh Hóa.

Tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 vừa diễn ra, nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề này. Ông Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy Nghi Sơn cho biết, tình trạng cá chết chủ yếu ở tầng đáy, xuất hiện từ 1 tuần nay. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả.

“Mấy năm nay đến mùa cũng chết lác đác, năm 2017 cá chết nhiều, sau đó có chỉ đạo Nghi Sơn định hướng bà con chỉ được 25 hộ nuôi thôi, nhưng đến nay là 74 hộ thì mật độ quá dày. Đây là trách nhiệm của Nghi Sơn trong việc vận động bà con nhân dân. Tình hình cá chết bây giờ chưa có nguyên nhân, rất mong cơ quan chức năng có nguyên nhân sớm”, ông Phú cho biết thêm.

Như vậy đến thời điểm này các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cùng với việc cơ quan chuyên môn vào cuộc, việc tìm nguyên nhân cá chết và xử lý dứt điểm tình trạng này cần có sự vào cuộc của cơ quan công an./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-quan-cong-an-can-vao-cuoc-vu-ca-chet-o-vung-bien-thanh-hoa-849366.vov