Về đích sớm thu hút FDI, tiền đề để Bình Dương tạo đột phá kinh tế

Bình Dương đang là điểm đến của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với số dự án FDI lên đến 3.700, tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD.

Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đặt ra chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 7 tỷ USD, nhưng chỉ đến tháng 10/2019, địa phương này đã về đích sớm hơn dự tính khi đạt 9,9 tỷ USD.

Kết quả này được đánh giá có thể sẽ là tiền đề cho những bước phát triển đột phá trong thời gian tới của một tỉnh đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Các doanh nghiệp ở Bình Dương đầu tư nhiều máy móc hiện đại vào sản xuất.

Các doanh nghiệp ở Bình Dương đầu tư nhiều máy móc hiện đại vào sản xuất.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhiều doanh nghiệp lựa chọn mảnh đất Bình Dương để rót vốn đầu tư. Với hơn 800 dự án, tổng số vốn gần 3,2 tỷ USD, các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực như: Dệt may, giày da, chế tạo sản phẩm hỗ trợ ngành ô tô, y tế, hóa mỹ phẩm và chế biến thực phẩm…

Chiến lược thu hút đầu tư của Bình Dương tập trung vào các khu công nghiệp (KCN); thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, ít sử dụng lao động, có khả năng cạnh tranh lớn đang được các nhà đầu tư Hàn Quốc ủng hộ.

Ông Kim Won Sik, Chủ tịch Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương cho biết, để doanh nghiệp nước ngoài gắn bó với địa phương thì chiến lược phát triển mang tính bền vững rất quan trọng.

"Đối với các nhà đầu tư, nơi họ chọn đầu tư là quan trọng nhất. Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương có môi trường đầu tư khá tốt. Ở đây, doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh đến các sở ngành hỗ trợ, giải quyết các vấn đề thắc mắc một cách nhanh chóng, kịp thời", ông Kim Won Sik nói.

Ngoài Hàn Quốc, Bình Dương hiện đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài như: Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Italy, cùng 58 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, nâng tổng số dự án đầu tư tại Bình Dương đến nay lên 3.700 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 34 tỷ USD.

Trong đó có những dự án triệu USD như: Dự án của Công ty TNHH Sharp Manufacturing của Nhật Bản với vốn đầu tư 135 triệu USD; 2 dự án của Công ty TNHH Phát triển công nghiệp BW, liên doanh giữa Becamex IDC và Warburg Pincus LLC, Hoa Kỳ có tổng vốn đăng ký 106 triệu USD; nhà máy Tetra Pak Bình Dương của Thụy Điển với tổng vốn đầu tư 110 triệu USD… Kết quả này đã đưa Bình Dương lên vị trí thứ ba cả nước về thu hút FDI sau TP.HCM và Hà Nội.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư kéo theo cả triệu lao động đến với Bình Dương.

Ông Inoue Fukuzo, Tổng Giám đốc NTT East, một công ty con kinh doanh trong lĩnh vực thông tin nội hạt của Tập đoàn NTT Nhật Bản, đang hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) và NTT Bình Dương cho biết, cách hỗ trợ doanh nghiệp trong cấp phép hoạt động, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất… là điểm cộng trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài đối với Bình Dương.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của chính quyền Bình Dương trong việc hỗ trợ chúng tôi về giấy phép và các vấn đề khác. Tôi hy vọng rằng trong tương lai tiếp tục có được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía tỉnh Bình Dương để dự án hợp tác của chúng tôi với NTT Bình Dương thành công hơn”, ông Inoue Fukuzo bày tỏ.

Theo các nhà đầu tư nước ngoài, để trở thành vùng đất lành cho các nhà đầu tư, thì ngoài nhất quán về phương pháp đổi mới trong thu hút đầu tư, Bình Dương cũng đã tạo nên những đột phá quan trọng để thực hiện hiệu quả chủ trương “Trải chiếu hoa mời gọi đầu tư” và “trải thảm đỏ mời gọi nhân tài”. Trong đó chú trọng tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, song song đó, các ngành chức năng cũng được giao nhiệm vụ là tận tâm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tính đến nay, Bình Dương đã có hơn 15.000 công trình lớn nhỏ, trong đó phát triển công nghiệp có 29 khu với diện tích gần 15.000 ha. Đây là một trong những cơ sở quan trọng quyết định đến năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư thời gian qua.

Uy tín của Bình Dương trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài cũng được nâng lên khi mới đây đã tổ chức thành công các sự kiện quốc tế như 2 năm liên tiếp đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Horasis; kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA); Hội chợ công nghệ cao…

Từ thành công này, Bình Dương liên tiếp nhận được tín hiệu vui khi làn sóng đầu tư nước ngoài tăng vượt kế hoạch, là cơ sở để tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư theo đúng chiến lược phát triển bền vững kinh tế đã để ra.

Tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Horasis, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá rất cao sự năng động trong phát triển kinh tế của Bình Dương khi góp phần quan trọng vào sự phát triển khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, Bình Dương đang dần khẳng định vai trò của mình trong mối quan hệ khu vực, liên vùng và kết nối quốc tế, đặc biệt là việc triển khai thực hiện đề án “Thành phố thông minh".

“Tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển của Bình Dương trong tương lai gần sẽ góp phần vào sự thịnh vượng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi kêu gọi các bạn, các doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế hãy đến Bình Dương, hãy đến với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các bạn đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam và coi sự thành công của các bạn là thành công của chính mình”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài yên tâm sản xuất, kinh doanh, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư. Bình Dương cũng sẽ tập trung phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Tỉnh Bình Dương còn nhiều việc phải làm, đó là mạnh mẽ hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cả về cơ sở hạ tầng kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội và đầu tư cho con người. Chỉ có đầu tư cho con nguời một cách mạnh mẽ, quyết liệt mới thu hút được những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới đến với Bình Dương, đến với Việt Nam", ông Mai Hùng Dũng cho biết thêm.

Bước vào năm mới, với vị thế và đà phát triển như hiện nay, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài, Bình Dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả khả quan, đồng thời là cơ sở để đặt ra những mục tiêu cao hơn cho một nhiệm kỳ mới, giai đoạn từ 2020 đến 2025./.

CTV Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ve-dich-som-thu-hut-fdi-tien-de-de-binh-duong-tao-dot-pha-kinh-te-995935.vov