Vẻ đẹp Triều Tiên qua ống kính của phóng viên TTXVN

Qua ống kính của phóng viên TTXVN, thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên mang dáng vẻ hiện đại, lung linh với hàng trăm tòa nhà cao tầng trong nắng xuân mới.

Cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Cô dâu chú rể chụp ảnh lưu niệm tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.

Một góc Thủ đô Bình Nhưỡng.

Học sinh mầm non được cô giáo dẫn đi dã ngoại.

Một công trình lịch sử ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Tòa nhà Ryugyong cao 330m ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Người dân Triều Tiên mặc trang phục truyền thống trên đường phố.

Nhà ga đường sắt Bình Nhưỡng nhìn từ trên cao.

Ôtô điện (hay tàu điện bánh hơi) là phương tiện giao thông công cộng phổ biển ở Bình Nhưỡng.

Pin năng lượng mặt trời được lắp đặt ở nhiều nơi tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi tổ chức các sự kiện lớn của Triều Tiên.

Một công trình kiến trúc truyền thống của Triều Tiên tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Cung Thái Dương Kumsusan - nơi an nghỉ của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il

Người dân xếp hàng trật tự lên phương tiện giao thông công cộng.

Một cặp vợ chồng sắp cưới chụp ảnh trước Bảo tàng Chiến thắng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc.

Nhà ga trung tâm ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Tháp Chủ thể cao 170m là Tượng đài về học thuyết tự lực tự cường ở Triều Tiên.

Khải Hoàn Môn - một công trình nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.

Nhiều chung cư cao tầng được xây dựng phục vụ chỗ ở cho người dân ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Những dãy phố với công trình kiến trúc hiện đại được xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Tượng đài Thiên Lý Mã - bức tượng nổi tiếng ở Bình Nhưỡng.

Hoa nở trên đường phố cùng với những ngôi nhà cao tầng mang nhiều màu sắc rực rỡ.

Ngoài phương tiện giao thông công cộng, người dân Bình Nhưỡng thường xuyên sử dụng xe đạp.

Tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ve-dep-trieu-tien-qua-ong-kinh-cua-phong-vien-ttxvn-post297594.info