Vẻ đẹp thơ mộng của hòn đảo du lịch hấp dẫn nhất Hàn Quốc

Được ví như chốn thiên đường của biển và núi, đảo Jeju là điểm đến hấp dẫn và lý tưởng nhất Hàn Quốc. Hãy cùng PhunuNews chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của hòn đảo xinh đẹp này.

Jeju là một hòn đảo núi lửa, được hình thành cách đây khoảng 2 triệu năm, nằm ở phía nam Hàn Quốc.

Hòn đảo này khá nhỏ, với chu vi khoảng 274 km, nhưng nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và cảnh quan siêu thực, đảo Jeju đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới và được liệt kê vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới.

Cách thủ đô Seoul chừng 434 km về phía Nam, với dân khoảng 600.000 người, đảo Jeju mang nét đẹp hoang sơ, bình dị, dường như chưa có bàn tay của công nghiệp hóa.

Đảo Jeju chịu ảnh hưởng khối không khí đại dương nhờ đó mùa hè ở nơi đây vô cùng mát mẻ, mùa đông thì vô cùng ấm áp.

Đảo Jeju sở hữu một ngọn núi lửa cao nhất Hàn Quốc mang tên Hallasan. Ngọn núi Hallasan cao 1.950m với 360 núi lửa vệ tinh bao quanh, tuy nhiên ngọn núi chính này không còn hoạt động.

Điểm nổi bật trên hòn đảo này chính là các đảo đá, đá phủ kín nơi đây với màu đen, xốp, nhẹ và hút nước. Đá được người dân sử dụng để xây nhà, đắp cổng, làm đường rào và cột mốc. Đá tạo nên phong cách, vẻ đẹp riêng, hiếm có cho mảnh đất này.

“Hòn đảo Hawaii” của Hàn Quốc này có cảnh quan thiên nhiên đẹp huyền ảo với những thác nước, bãi cát trắng, nước biển trong xanh.

Đến với Jeju, du khách có cơ hội thưởng thức những vườn cam, quýt, hồng của người dân bản địa, khám phá cuộc sống sinh hoạt bình dị, giản đơn của người dân trên đảo.

Dù trải qua rất nhiều thế kỷ, nhưng đảo Jeju vẫn luôn giữ được nét văn hóa độc đáo. Đến đây, du khách sẽ được nhìn thấy bức tượng ông nội- bà nội bằng đá – biểu tượng của đảo Jeju. Hai bức tượng này được điêu khắc vào năm 1774, sau khi cựu lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu người dân đảo Jeju tạo ra 48 bức tượng, và kể từ đó, hai bức tượng này đã trở thành thành biểu tượng của hòn đảo.

Ngày nay, Đảo Jeju là địa điểm hưởng tuần trăng mật phổ biến cho người dân Hàn Quốc và du khách nước ngoài. Hòn đảo được xây dựng dành cho sự lãng mạn với những quán cà phê dễ thương, các nhà hàng, cửa hàng và thậm chí cả công viên giải trí đều có tên là Vùng đất tình yêu.

Theo Mai Hương/Phụ nữ news

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/ve-dep-tho-mong-cua-hon-dao-du-lich-hap-dan-nhat-han-quoc-806110.html