Vẻ đẹp 'thách thức' thời gian của 'mỹ nhân thập niên 90' Mộng Vân

Mộng Vân là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt thập niên 90. Bên cạnh khả năng diễn xuất tài tình, đỉnh cao, cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các.

Thập niên 90 là thời kỳ phát triển đỉnh cao của dòng phim "mỳ ăn liền". Bên cạnh Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương... Mộng Vân là một tên tuổi lớn từng được tung hô vào thời điểm ấy

Thập niên 90 là thời kỳ phát triển đỉnh cao của dòng phim "mỳ ăn liền". Bên cạnh Diễm My, Việt Trinh, Diễm Hương... Mộng Vân là một tên tuổi lớn từng được tung hô vào thời điểm ấy

Trải qua nhiều biến cố, ở độ tuổi U50, 'mỹ nhân thập niên 90' Mộng Vân vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tràn đầy sức sống cùng vẻ duyên dáng hiếm ai có được.

Diễn viên Mộng Vân sinh ngày 29/10/1969. Mặc dù sinh ra trong một gia đình gốc Huế nhưng cô lại lớn lên và học tập tại TP.HCM.

Nếu như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện thì Mộng Vân lại gây thương nhớ bởi vẻ đẹp đài các, thần thái kiêu sa mà khó có mỹ nhân nào sánh kịp. Cô sở hữu nước da trắng hồng, chiếc mũi cao cùng đôi mắt “biết nói”.

Năm 20 tuổi, người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1989 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam).

Sau cuộc thi sắc đẹp, nhờ nhan sắc rạng ngời, Mộng Vân trở thành người mẫu quen thuộc của ảnh lịch và tạp chí ngày ấy. Cô lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà làm phim và được báo giới tung hô, săn đón.

Diễn viên Mộng Vân từng được mệnh danh là “Nữ hoàng ảnh lịch”. Nhiều người còn ưu ái gọi cô là “mỹ nhân thập niên 90”, “minh tinh màn bạc Việt” hay “ngọc nữ của màn ảnh Việt”.

Khi đang học năm thứ nhất trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Sân khấu điện ảnh TP HCM), Mộng Vân được mời tham gia đóng phim. Bộ phim đầu tay của cô mang tên “Tình khúc 68” đã tạo hiệu ứng vô cùng lớn và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Sau khi tham gia tác phẩm “Tình khúc 68”, Mộng Vân tiếp tục khẳng định mình với những bộ phim cổ trang như: Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Tây Sơn hiệp khách…

Bên cạnh đó, Mộng Vân còn ghi dấu mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ với loạt phim đình đám như: Nước mắt học trò, Cái chết nhà tỷ phú, Cuộc tình hai mặt…

Nhận xét về diễn viên Mộng Vân, nhiếp ảnh Đoàn Minh Tuấn cho rằng, gương mặt và sắc vóc của cô chính là một lợi thế, giúp Mộng Vân có thể biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau.

Sau biến cố năm 1992, người đẹp đã “biến mất” khỏi giới showbiz và lui về “ở ẩn”. Khán giả vô cùng tiếc nuối khi màn ảnh Việt vắng đi một bóng hồng vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Khi rút lui vào hậu trường, Mộng Vân lập gia đình với một người đàn ông Hồng Kông và hạ sinh được 3 đứa con xinh xắn. Sau đó, Mộng Vân toàn tâm toàn ý chăm sóc, lo lắng cho gia đình nhỏ của mình.

Tháng 3/2009, sau 17 năm “ở ẩn”, nữ diễn viên xinh đẹp “tái xuất giang hồ” trong dự án điện ảnh “Tây Sơn hào kiệt” của NSND Lý Huỳnh. Sự trở lại của Mộng Vân nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Sau tác phẩm này, Mộng Vân còn tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình dài 40 tập “Nghe trà”. Với khả năng diễn xuất ấn tượng, vai diễn của cô đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Năm 2017, sau nhiều năm gắn bó, Mộng Vân đã ly hôn người chồng Hồng Kông. Cô cùng 3 con về Việt Nam sinh sống.

Được biết, người đẹp Mộng Vân không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển hẳn sang lĩnh vực bất động sản.

Mặc dù đã xa rời màn ảnh nhiều năm nhưng Mộng Vân vẫn thường xuyên gặp gỡ, họp mặt những đồng nghiệp cũ thân thiết như Diễm Hương, Quyền Linh, Đoàn Minh Tuấn…

Ở tuổi 51, ngọc nữ màn ảnh Việt một thời vẫn khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, quyến rũ. Mặc dù gương mặt đã để lộ vài dấu chân chim nhưng người đẹp vẫn giữ được thần thái sang trọng, kiêu sa như thuở mười tám đôi mươi.

Mỹ nhân Mộng Vân gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp tại một bữa tiệc khai trương cửa hàng thời trang của diễn viên Tăng Thanh Hà.

Mỹ nhân vẫn giữ được những đường nét xinh đẹp hoàn hảo trên gương mặt và một làn da trắng không tỳ vết.

Trên trang cá nhân, người đẹp Mộng Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, vui vẻ bên những người bạn thân thiết.

Mộng Vân chia sẻ, ước mơ lớn nhất của cuộc đời là các con của mình thật thành đạt và có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên

Theo ANTĐ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/ve-dep-thach-thuc-thoi-gian-cua-my-nhan-thap-nien-90-mong-van-20200410145616374.html