Vẻ đẹp sắc sảo của thí sinh HHVN trả lời câu hỏi về cách mạng 4.0

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cô gái sinh năm 1998, từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành giải Người đẹp Nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Không hẳn được chú ý ngay từ đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng Nguyễn Thúc Thùy Tiên là cô gái được khen ngợi tại nhiều vòng thi phụ như Người đẹp Thời trang (vào Top 3) và Người đẹp Nhân ái. Với việc chiến thắng Người đẹp Nhân ái, cô có một suất trong Top 5 đêm chung kết. Trước đó, vẻ đẹp sắc sảo, cá tính với điểm nhấn là cặp mắt sắc cũng giúp Thùy Tiên được nhớ đến.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên xinh đẹp trong hậu trường đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 16/9. Cô là một trong 3 thí sinh hát ca khúc mở màn, Cô gái tự tin (của Lưu Hương Giang), nên khá áp lực. Trong các phần thi sau đó, cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn tạo được ấn tượng với khán giả. Kết quả là, với danh hiệu Người đẹp Nhân ái, cô vào đến Top 5, một kết quả tốt.

Một trong những lý do khác khiến Thùy Tiên được cộng đồng mạng nhớ đến là câu hỏi ứng xử gây tranh cãi của cô. "Bạn nghĩ có chỗ cho hoa hậu và các người đẹp trong việc thực hiện cách mạng 4.0 không?". Phần đông cư dân mạng cho rằng đây là câu hỏi khó hiểu, 2 vế ít liên quan đến nhau. Nhưng Thùy Tiên trả lời khá thật thà: "Em học chuyên ngành ngôn ngữ, cách mạng 4.0 hơi xa lạ với em. Theo em, bất kỳ thời đại, xã hội nào, nếu như bạn cố gắng hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình, bạn đều có thể cống hiến. Cách mạng 4.0 không nằm ngoài quy luật đó".

Câu trả lời của người đẹp được cộng đồng mạng đánh giá là chân thật, có gì nói nấy chứ không có gồng mình nói về lĩnh vực mà mình không thông thạo. Mặc dù vậy, có vẻ như câu trả lời này chưa thuyết phục được ban giám khảo và người đẹp dừng bước ở Top 5.

Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Thùy Tiên ít hoạt động trên mạng. Trở về từ cuộc thi, cô mới bắt đầu đăng tải các hình ảnh mới của bản thân lên trang cá nhân. Cô giải thích, vì cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được công chúng biết đến nên bạn bè khuyên cô không nên ở ẩn trên mạng nữa. Đồng thời, cô phải xuất hiện để tránh các tài khoản giả được lập nên.

Trong loạt ảnh mới này, Thùy Tiên có vẻ đẹp mong manh, khác với nét sắc sảo cô thường bộc lộ. Tạm biệt cuộc thi, Thùy Tiên trở về với việc học tập tại khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trước đó, cô cũng tham gia hoạt động thiện nguyện của ban tổ chức trong vai trò Người đẹp Nhân ái.

Gia cảnh Thùy Tiên khá đặc biệt. Bố mẹ chia tay khi cô mới 4 tuổi nên cô sống cùng bà và hình thành tính cách độc lập từ nhỏ. Khi vào đại học, Thùy Tiên quyết định ra ở riêng. Cô cho biết, việc có một gia đình không trọn vẹn khiến cô phải tự xoay xở nhưng cũng tự tin và trưởng thành sớm hơn.

Thùy Tiên có khả năng chơi guitar và ca hát. Cô từng đăng những đoạn clip cover nhạc Việt lên YouTube. Xinh đẹp, hát hay nhưng Thùy Tiên không vào được Top 3 Người đẹp Tài năng vì cuộc thi năm nay có quá nhiều thí sinh với những tài năng đa dạng.

Một bức ảnh đời thường hiếm hoi của Thùy Tiên trên mạng xã hội. Với phong cách có phần trẻ con này, nhan sắc của cô chưa được thể hiện đúng mức.

Thùy Tiên vui vẻ chụp selfie với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay. Các cô gái đã có hơn 2 tháng sống cùng nhau, luyện tập để vừa là bạn, vừa là đối thủ trong cuộc thi.

Theo Hạ Huyền/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ve-dep-sac-sao-cua-thi-sinh-hhvn-tra-loi-cau-hoi-ve-cach-mang-40-1118629.html