Vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa là biểu trưng cho vùng nông thôn các tỉnh miền Bắc

Hoa gạo có màu đỏ rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp nên thơ cho những nơi nó hiện hữu.

Cây gạo có tên khoa học là Bombax ceiba.

Cây gạo có tên khoa học là Bombax ceiba.

Nó còn có tên gọi khác là mộc miên, hồng miên hay pơ lang.

Loài cây này có nguồn gốc ở Ấn Độ, nhưng hiện nay nó phân bố rộng rãi ở Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc...

Hoa của loài cây này là hoa biểu trưng cho Quảng Châu (Trung Quốc), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) và Nam Định (Việt Nam).

Cây hoa gạo là biểu trưng cho vùng nông thôn các tỉnh miền Bắc.

Hoa của cây gạo có màu đỏ rực rỡ, bông hoa kích thước lớn mỗi bông gồm 5 cánh hoa xòe rộng. Cánh hoa dày và to.

Hoa thường nở vào cuối mùa Xuân đầu Hè. Nó vừa mang ý nghĩa báo hiệu mùa Hè sắp sang vừa mang lại chút ấm áp cho những ngày rét cuối Xuân.

Ở Việt Nam, cây được trồng nhiều ở công viên, đường phố, vỉa hè, đền, chùa, đình…

Đông y Trung Hoa còn dùng hoa gạo làm thuốc.

Phượng Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ve-dep-ruc-ro-cua-loai-hoa-la-bieu-trung-cho-vung-nong-thon-cac-tinh-mien-bac/20201011122630208