Vẻ đẹp phụ nữ qua tranh nghệ thuật

Triển lãm 'Nude - vẻ đẹp toàn mỹ của tạo hóa' đưa tới công chúng những bức tranh tôn vinh nét đẹp truyền thống của phụ nữ.

 Nét đẹp hoàn mỹ từ đường cong quyến rũ của cơ thể phụ nữ là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ. Vì thế, nhóm "RT Cà Phê Bụi" đã cùng sáng tác và tổ chức một triển lãm tranh khỏa thân.

Nét đẹp hoàn mỹ từ đường cong quyến rũ của cơ thể phụ nữ là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ. Vì thế, nhóm "RT Cà Phê Bụi" đã cùng sáng tác và tổ chức một triển lãm tranh khỏa thân.

Các tác phẩm tại triển lãm của nhóm 8 họa sĩ gồm: Bùi Trung Hà, Duy Hà, Nguyễn Trọng Hà, Kiều Hải, Nguyễn Hồng, Thế Hùng, Nguyễn Đức Sáng, Trần Văn Trường.

Bộ tranh “Thôn Nữ” của họa sĩ Bùi Trung Hà, tác giả lấy cảm hứng từ nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong dải yếm đào e ấp, dịu dàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ và gợi cảm.

Họa sĩ Nguyễn Trọng Hà cho biết tác phẩm sơn mài "Hương hoa sữa" nhằm tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ, một vẻ đẹp bình dị, thân thuộc, tự nhiên.

Các tác phẩm đều hướng tới tiêu chí tôn vinh phụ nữ dưới cái nhìn nhân văn. Mỗi họa sĩ là một phong cách, tư duy tạo hình khác nhau nhưng đều cố gắng truyền tải thông điệp về cái đẹp cơ thể họ.

"Tôi thích nhất bức tranh thôn nữ của họa sĩ Bùi Trung Hà. Người phụ nữ được tái hiện một cách khéo léo, không hở hang mà vẫn gợi cảm", chị Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội) cho hay.

"Khác với tưởng tượng của tôi về triển lãm tranh khỏa thân, những bức vẽ ở đây được các họa sĩ tiết chế rất nhiều mà vẫn làm nổi bật được vẻ đẹp của người phụ nữ. Việc tranh có phản cảm hay không tùy vào góc độ nhìn nhận của mỗi người", anh Võ Mạnh Quang (Hà Nội) cho biết.

Anh Đinh Trọng Hiếu đưa con trai đến xem triển lãm: "Trước khi vào, tôi cũng giải thích cho cháu thế nào là ảnh khỏa thân và tôi nghĩ tranh thì không chân thực, sắc nét quá như ảnh chụp nên để cháu tự do khám phá. Sau buổi hôm nay, tôi cũng hy vọng phần nào cháu hình dung được định nghĩa về loại tranh này".

"Tôi thấy bức tranh thể hiện sự khát khao tự do của người phụ nữ với biểu tượng lồng chim, họ muốn thoát ra khỏi một điều gì đó bị trói buộc của xã hội ngày xưa", chị Bùi Thanh Hảo (nhà làm phim) chia sẻ.

Triển lãm trưng bày đến hết ngày 14/11 tại Nhà triển lãm Mỹ Thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội).

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-dep-phu-nu-qua-tranh-nghe-thuat-post1150553.html