Vẻ đẹp phụ nữ bản địa Nga sống ở vùng lạnh giá nhất thế giới

Nhiếp ảnh gia người Nga đang lưu giữ những bức ảnh về khuôn mặt và dáng vẻ của người phụ nữ dân tộc bản địa Nga, trong trang phục truyền thống.

Nhiếp ảnh gia Alexander Khimushin sinh ra ở Yakutia (Nga) và sống lâu năm ở Australia. Anh miệt mài chụp ảnh các dân tộc bản địa trên khắp thế giới trong hơn 12 năm.

Trong dự án ảnh “World in Faces” (Thế giới trên những khuôn mặt), Khimushin chụp chân dung cư dân các dân tộc từ khắp nơi trên hành tinh. Hiện anh sống ở Matxcơva và tiếp tục các chuyến thám hiểm trên khắp nước Nga. Anh chụp và lưu giữ nhiều bức ảnh về khuôn mặt và dáng vẻ của người dân tộc bản địa trong trang phục truyền thống của họ.

Thiếu nữ Sakha trong trang phục truyền thống. Cộng hòa Sakha (Yakutia) là khu vực sinh sống lạnh nhất thế giới.

Thiếu nữ Sakha trong trang phục truyền thống. Cộng hòa Sakha (Yakutia) là khu vực sinh sống lạnh nhất thế giới.

Một phụ nữ bản địa Nenets và chú chó con của mình tại ngôi nhà ở khu định cư hẻo lánh của Tukhard, bán đảo Taymir, bắc Siberia.

Cô Diaana Egorova, 25 tuổi, là người bản địa Evenki sống ở khu vực Olenyok, Cộng hòa Sakha (Yakutia), bắc Siberia. Olenyok là một trong những nơi lạnh nhất ở bắc bán cầu, nhiệt độ thấp nhất là −63C.

Thiếu nữ Sakha trong trang phục truyền thống của quê hương.

Lisa là một trong những người Orochi cuối cùng trên hành tinh này. Người Orochi sống ở 3 nơi dọc theo bờ biển Nhật Bản và vùng Viễn Đông của Nga. Mẹ cô, bà Ina Fominichna, thủ lĩnh tinh thần của người Orochi, qua đời một năm trước.

Trang phục đón năm mới của phụ nữ Tuva.

Cô gái Altai Uriankhai đến từ tỉnh Khovd.

Người phụ nữ Sakha trong trang phục truyền thống.

Sarana Zhambylovna Bambagaeva, 16 tuổi, người dân tộc thiểu số Soyot, sống ở khu vực Okinsky của Cộng hòa Buryatia, Siberia.

Hạ Hạ (Nguồn: Rbth.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ve-dep-phu-nu-ban-dia-nga-song-o-vung-lanh-gia-nhat-the-gioi-ar582071.html