Vẻ đẹp lai của Hoa hậu Hong Kong 2020

Tạ Gia Di có số đo hình thể không đạt chuẩn. Cô chỉ cao 1,6 m nhưng vẫn giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020.

Tối 30/8, HK01 đưa tin chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020 được tổ chức dưới hình thức chiếu mạng. Trong số 10 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng, các giám khảo đã chọn ra người đẹp nhất là Tạ Gia Di (Lisa), mang hai dòng máu Trung - Anh. Ảnh: HK01.

Tối 30/8, HK01 đưa tin chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2020 được tổ chức dưới hình thức chiếu mạng. Trong số 10 thí sinh lọt vào vòng cuối cùng, các giám khảo đã chọn ra người đẹp nhất là Tạ Gia Di (Lisa), mang hai dòng máu Trung - Anh. Ảnh: HK01.

Tạ Gia Di sinh năm 1995. Cô có cha là người Hong Kong, mẹ người Scotland. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Edinburgh Napier và hiện làm nghề y tá. Ảnh: HK01.

So với các thí sinh khác, Tạ Gia Di không có ưu thế về hình thể. Cô cao 1,60 m, số đo ba vòng là 83-58-86 cm. Trước đêm chung kết, hoa hậu từng bị cư dân mạng chế giễu vì thân hình tròn trịa, khung xương lớn, chiều cao khiêm tốn. Ảnh: HK01.

Tạ Gia Di chia sẻ, khi từ Scotland về Hong Kong dự thi, trong 14 ngày cách ly, cô giảm được 6 kg nhờ tập luyện và ăn uống khoa học. Do vậy, bên cạnh những ý kiến bình luận tiêu cực về ngoại hình của Tạ Gia Di, người đẹp còn nhận được sự động viên của các khán giả thích vẻ đẹp khỏe mạnh, săn chắc. Ảnh: HK01.

Theo ON, Tạ Gia Di được đánh giá là thí sinh hải ngoại đẹp nhất vài năm trở lại đây tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Sina còn so sánh nhan sắc của tân hoa hậu với mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: HK01.

Trên trang HK01, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với nụ cười thân thiện, tính cách thẳng thắn, vui vẻ của Tạ Gia Di. Phát biểu khi nhận giải, thay vì một câu chuyện xúc động, Hoa hậu Hong Kong 2020 kể: "Khi còn bé, cha đã muốn tôi tham gia cuộc thi hoa hậu vì muốn tôi tìm hiểu về văn hóa xứ Hong Kong. Tuy nhiên, lúc đó, tôi không biết rõ về nguyện vọng này của ông. Tôi hét lên rằng tôi không thích". Lời bộc bạch của Tạ Gia Di khiến các khách mời bật cười. Ảnh: HK01.

Sau cuộc thi, trả lời phỏng vấn người đẹp vui vẻ chia sẻ: "Tôi không thành thạo tiếng Quảng Đông, vì vậy từng nghĩ sẽ không đoạt giải. Khi được xướng tên, tôi không biết phải làm gì và đã định bước xuống khán đài, may có MC kéo tôi lại. Hiện tại, tôi rất đói bụng vì vậy muốn lúc về cha sẽ mua thịt nướng". Sự thân thiện, hài hước và tự nhiên của Tạ Gia Di chinh phục truyền thông và khán giả. Ảnh: ON.

Bên cạnh đó, HK01 còn khen ngợi người đẹp dù không thạo tiếng Quảng Đông vẫn chọn thể hiện ca khúc Bến Thượng Hải trong phần thi tài năng, thay vì một bài hát tiếng Anh. Theo HK01, sự yêu thích văn hóa Hong Kong của Tạ Gia Di luôn được thể hiện cuồng nhiệt, điều đó giúp cô gây ấn tượng với công chúng. Ảnh: HK01.

"Tôi trở về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp vì đây là cơ hội giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Ở Scotland, nếu tôi giành chiến thắng, đó chỉ là một giải thưởng, danh hiệu. Nhưng tại Hong Kong, tôi được ký hợp đồng với đài TVB và phát triển sự nghiệp diễn xuất. Tôi sẽ cố gắng trau dồi khả năng ngôn ngữ để thực hiện sứ mệnh hoa hậu, cũng như phục vụ công việc sau này", tân hoa hậu Hong Kong cho biết. Ảnh: Baidu.

Tạ Gia Di còn giành giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất. Sau khi đăng quang, Tạ Gia Di và hai á hậu sẽ được đài TVB ký hợp đồng hoạt động nghệ thuật. Nhiều minh tinh nổi tiếng như Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Lý San San, Hướng Hải Lam, Quách Thiện Ni, Từ Tử San cũng bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ cuộc thi này. Ảnh: HK01.

Trong suốt cuộc thi, Tạ Gia Di chinh phục khán giả với sự tự tin. Cô cũng được đánh giá là người đẹp có mặt mộc ưa nhìn nhất. Trong khi đó, nhiều thí sinh xuống sắc nếu không được chỉnh sửa ảnh kỹ lưỡng. Ảnh: HKOn.

Ảnh thời thơ ấu chứng minh nhan sắc tự nhiên của Tạ Gia Di. Cha cô chuyển sang Scotland định cư từ năm 1992. Mỗi năm, người đẹp về Hong Kong thăm người thân một lần. Ảnh: HK01, Instagram.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-dep-lai-cua-hoa-hau-hong-kong-2020-post1126171.html