Vẻ đẹp kì lạ của động vật mắc bệnh bạch tạng

Bạn đã bao giờ nhìn thấy cá sấu trắng, sư tử trắng, tinh tinh trắng chưa.

Chúng ta thường bị thu hút bởi vẻ sặc sỡ của giới tự nhiên, nhưng có những loài vật dù bị khuyết thiếu đi màu sắc, chúng vẫn đẹp đến kì lạ.

Những loài động vật này mắc một loại bệnh gọi là bệnh bạch tạng.

Vẻ đẹp của động vật mắc bệnh bạch tạng

Vẻ đẹp của động vật mắc bệnh bạch tạng

Loại bệnh này chủ yếu do đột biến gen gây nên. Những động vật mắc bệnh này do nhiều nguyên nhân đã mất đi sắc tố đen, nên các bộ phận như lông, da trở thành màu trắng, còn mắt thì chủ yếu là màu đỏ, còn các bộ phận bên trong cơ thể đa phần không khác so với động vật cùng loài, đồng thời vẫn có năng lực sinh sản.

Vùng Thần Nông Giá ở phía tây Hồ Bắc là một nơi xuất hiện nhiều động vật bạch tạng nhất. Ở đây đã từng phát hiện rất nhiều loài động vật màu trắng quý hiếm như rắn, rùa, hoẵng, đại bàng, nai, sóc và gấu.

Động vật bạch tạng rất hiếm gặp, mặc dù đẹp, nhưng chúng phải chịu ảnh hưởng của căn bệnh này cả đời, thị lực của chúng kém, sợ ánh sáng, rất dễ bị ung thư da.

Động vật linh trưởng mắc bạch tạng vô cùng quý hiếm. Chú tinh tinh bị bạch tạng này có tên “tuyết hoa”, sinh sống trong thế giới hoang dã. Năm 1966 nó được đem về vườn thú Barcelona, Tây Ban Nha, cả đời phải đấu tranh với căn bệnh ung thư da.

Sư tử là loài động vật quần cư, bộ lông vàng có thể giúp chúng lẩn trốn trong bụi rậm, nhưng sư tử với bộ lông trắng lại rất dễ bị phát hiện, khó bắt con mồi, do vậy bị đồng loại bài xích.

Sự phiền não tương tự chắc cũng xảy ra với cá sấu trắng, với lớp da trắng, nó sẽ khó mà ẩn mình trong nước.

Nếu có may mắn được gặp những loài động vật này, hi vọng mọi người đừng làm hại chúng, mặc dù chúng sinh ra không giống với đồng loại, nhưng cả đời phải làm bạn với bệnh tật, nên hãy dành cho chúng nhiều sự quan tâm và yêu thương hơn nữa!

Theo Lạc Lạc/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ve-dep-ki-la-cua-dong-vat-mac-benh-bach-tang/20200427102313397