Vẻ đẹp đất nước, con người qua ống kính của các nhiếp ảnh gia nữ Hải Âu

Nhiều góc nhìn đẹp về danh lam thắng cảnh, cuộc sống và sinh hoạt của con người Việt Nam đã được các tay máy nữ của câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Âu phản ánh sinh động qua các tác phẩm của mình.

Tác phẩm 'Thành phố trẻ' - Ảnh: ẢNH: THẢO TRANG

Triển lãm ảnh nghệ thuật mang chủ đề Hải Âu tuổi 28 vừa khai mạc vào ngày 4.10 và sẽ kéo dài đến hết ngày 13.10 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM. Triển lãm trưng bày các tác phẩm đen trắng được chụp bởi các nhiếp ảnh gia nữ của câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu, trực thuộc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM. Đây cũng là hoạt động nhằm kỷ niệm 28 năm thành lập của câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ đã nhận được nhiều giải thưởng, tước hiệu trong và ngoài nước này

Các nữ nhiếp ảnh trong câu lạc bộ Hải Âu kỷ niệm sinh nhật tuổi 28 - Ảnh: ẢNH: TỐ TÂM

"Thành tựu đáng tự hào mà các chị đã đạt được đến hôm nay không đơn thuần là niềm đam mê cháy bỏng, cảm xúc dạt dào hay tư duy nghệ thuật của người nghệ sĩ nhiếp ảnh mà còn là biết bao thăng trầm phải nếm trải trên con đường sáng tác. Đôi vai của các chị bao giờ cũng trĩu nặng hơn để cân bằng vai trò, trách nhiệm của một người vợ, người mẹ trong gia đình và niềm đam mê để cho ra đời những tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật...", bà Phan Thị Bích Hường, giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, bày tỏ.

Nữ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ giới thiệu tác phẩm với khách tham quan tại triển lãm - Ảnh: ẢNH: TỐ TÂM

Ngoài 63 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, 105 tác phẩm đen trắng của 21 thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ Hải Âu cũng được giới thiệu trong sách ảnh Hải Âu tuổi 28. Mỗi tác giả là một góc nhìn về cảnh đẹp, cuộc sống, con người Việt Nam, thể hiện theo từng đề tài phong phú và đa dạng. Đây là các tác phẩm được các nữ nhiếp ảnh sáng tác trong năm qua, và rất nhiều câu chuyện đã được kể một cách rất sống động thông qua các sáng tác ảnh đen trắng sắc sảo, tinh tế mà theo như lời ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, thì "phải vững vàng tay máy lắm mới chụp được những bức ánh đen trắng cực kỳ đẹp như thế, với những sắc độ đen, xám, trắng rõ nét...".

Thanh Niên xin trích giới thiệu một số tác phẩm đang được triển lãm và in trong sách ảnh Hải Âu tuổi 28.

Tác phẩm 'Vẻ đẹp Na Hang' - Ảnh: ẢNH: HỒNG NGA

Tác phẩm 'Qua miền gió cát' - Ảnh: ẢNH: THI THƠ

Tác phẩm 'Ra khơi' - Ảnh: ẢNH: THU BA

Tác phẩm 'Chuyện chiếc cầu tre' - Ảnh: ẢNH: ĐÀO HOA NỮ

Tác phẩm 'Mùa hoa súng' - Ảnh: ẢNH: HỒNG LÂN

Tác phẩm 'Tạo hồn cho gốm' - Ảnh: ẢNH: KIM PHƯƠNG

Tác phẩm 'Mẹ Tây Nguyên' - Ảnh: ẢNH: TỐ ANH

Tác phẩm 'Ánh mắt con thơ' - Ảnh: ẢNH: KIÊN TRINH

Tác phẩm 'Khát vọng' - Ảnh: ẢNH: AN DUNG

Tác phẩm 'Ngày hé' - Ảnh: ẢNH: TUYẾT MAI

Tác phẩm 'Vui trong nắng xuân' - Ảnh: ẢNH: KIM CƯƠNG

Tố Tâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/ve-dep-dat-nuoc-con-nguoi-qua-ong-kinh-cua-cac-nhiep-anh-gia-nu-hai-au-1010422.html