Vẻ đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện trong không gian nghệ thuật Retro

Tại triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng các tác phẩm của các danh họa nổi tiếng thời Đông Dương, có những tác phẩm được sưu tầm từ sàn đấu giá nước ngoài.

Giám tuyển Vân Vi giới thiệu về các hiện vật. (Ảnh: Thùy Linh/Vietnam+)

Giám tuyển Vân Vi giới thiệu về các hiện vật. (Ảnh: Thùy Linh/Vietnam+)

Triển lãm nghệ thuật “Retro” tại trung tâm phố đi bộ Hoàn Kiếm đang thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tìm đến để thưởng lãm những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao của các danh họa, các họa sỹ tên tuổi.

Điểm đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại không gian này mang một phong cách mới lạ, kết hợp hài hòa giữa hơi hướng hoài cổ và hiện đại.

“Retro” là tái hiện lại một phong cách đã từng có trong quá khứ. Đây cũng là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong thời trang, thiết kế nội thất và nghệ thuật. Một phong cách Retro không nhất thiết phải rập khuôn theo lối cũ, mà là sự kết hợp giữa những những nét hoài cổ đặc trưng với những điều mới mẻ.

Triển lãm trưng bày tranh, ảnh và hiện vật hướng đến văn hóa thưởng thức của giới trí thức Việt Nam thế kỷ 20. Các tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của không gian nghệ thuật The Muse và các nhà sưu tập tư nhân.

Giám tuyển Vân Vi cho biết triển lãm chia thành 2 mảng chính. Mảng thứ nhất trưng bày các bức tranh và hiện vật xưa. Mảng thứ hai được đặt bên cạnh là một số tác phẩm lấy cảm hứng từ quá khứ của các nghệ sỹ đương đại nổi bật như Phan Cẩm Thượng, Bảo Huỳnh, Đỗ Thị Kim Đoan.

“Trong số các hiện vật từ thời Đông Dương (thế kỷ 19-20), có nhiều bức ảnh chân dung, cổ phiếu, tiền giấy, bộ bình pháp lam, bưu thiếp, bàn là con gà, cối xay tiêu, bản khắc gỗ để in bản nhạc. Ngoài ra còn có tác phẩm của các danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân, Tạ Tỵ, Văn Xương. Công chúng sẽ được tận mắt xem các tác phẩm này. Đó là một cơ hội mà không phải lúc nào cũng có được,” giám tuyển cho biết.

Tham quan triển lãm, nhiếp ảnh gia Lê Bích nhận xét đây là cơ hội hiếm có để công chúng yêu nghệ thuật có thể thưởng lãm những tác phẩm tuyệt đẹp từ thời Đông Dương và những tác phẩm sáng tác trong thời gian gần đây nhưng lại mang khuynh hướng hoài cổ.

“Tôi ấn tượng nhất bức tranh của họa sỹ Vũ Cao Đàm. Tại đây còn có những hiện vật được mua về từ các sàn đấu giá nước ngoài. Quả thực đây là cơ hội để chiêm ngưỡng nghệ thuật và tìm hiểu gu thưởng thức của giới tinh hoa trong thế kỷ 20,” nhiếp ảnh gia Lê Bích chia sẻ.

Triển lãm sẽ kéo dài đến 23/5 tại Không gian Nghệ thuật The Muse (47 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)./.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Một góc không gian triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiếc đèn dầu sản xuất giai đoạn 1890-1900. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triễn lãm mang tới cơ hội quý báu để thưởng thức tác phẩm của các danh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cối xay tiêu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bàn là con gà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đôi gà pháp lam của nghệ nhân ngày nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cổ phiếu Đông Dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bản khắc gỗ để in bản nhạc. Chưa rõ đây là ký âm của bản nhạc nào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bình pháp lam sản xuất năm 1920-1930. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những bức ảnh đen trắng mang màu sắc hoài cổ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiền giấy Đông Dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thùy Linh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ve-dep-co-dien-va-hien-dai-hoa-quyen-trong-khong-gian-nghe-thuat-retro/707836.vnp