Vẻ đáng yêu của hải cẩu trắng như tuyết

Tạo hóa ban tặng cho bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt to tròn đen láy, hải cẩu Greenland được xem là một trong những động vật đáng yêu nhất. Hãy cùng Khoa học Phát triển chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loại sinh vật biển này.

Hải cẩu Greenland (hải cẩu đàn hạc) là loài động vật có vú trong họ hải cẩu thật sự, bộ ăn thịt. Nó có nguồn gốc từ phía bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Hải cẩu con có bộ lông màu trắng-vàng khi sinh, nhưng sau ba ngày, lông chuyển sang màu trắng. Khi mới chào đời, mỗi chú hải cẩu con nặng khoảng 11 kg và dài 80-85 cm. Tới khi trưởng thành, nó thường dài 1,7-2,0 m và cân nặng từ 140-190 kg.

Chú hải cẩu Greenland non đang nấp dưới tảng băng.

Chú hải cẩu Greenland non đang nấp dưới tảng băng.

Cận cảnh khuôn mặt ngây thơ của hải cẩu Greenland.

Để có thể thích nghi với môi trường lạnh âm hàng chục độ C, hải cẩu Greenland thường có bộ lông và lớp mỡ cực dày.

Đó là nguyên nhân khi nào trông nó cũng tròn trịa.

Chú hải cẩu Greenland đang cười tít mắt.

Nằm phơi bụng sau khi đánh chén "no say".

Nghịch ngợm dưới tuyết.

Theo Lương Ngọc/Khoa học & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ve-dang-yeu-cua-hai-cau-trang-nhu-tuyet/20210516034524710