Vẻ đáng yêu của 2 'bông hồng thép' tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Bên cạnh hình ảnh thi đấu máu lửa, quả cảm trên sân cỏ, Huỳnh Như và Chương Thị Kiều của đội tuyển nữ Việt Nam đều để lại ấn tượng về sự nữ tính, đáng yêu cho người đối diện.

Chiều 13/12, đội trưởng Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn . Họ là 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Mai Đức Chung. Tại SEA Games 30, các cô gái đã có trận đấu quả cảm, đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV. Nhờ đó, tuyển nữ Việt Nam chính thức trở thành đội tuyển bóng đá nữ đoạt được nhiều HCV nhất qua các kỳ SEA Games. Về cá nhân, đây đều là tấm HCV thứ 2 của Huỳnh Như và Chương Thị Kiều trong sự nghiệp.

Chiều 13/12, đội trưởng Huỳnh Như và trung vệ Chương Thị Kiều của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn . Họ là 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Mai Đức Chung. Tại SEA Games 30, các cô gái đã có trận đấu quả cảm, đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCV. Nhờ đó, tuyển nữ Việt Nam chính thức trở thành đội tuyển bóng đá nữ đoạt được nhiều HCV nhất qua các kỳ SEA Games. Về cá nhân, đây đều là tấm HCV thứ 2 của Huỳnh Như và Chương Thị Kiều trong sự nghiệp.

Bên cạnh hình ảnh thi đấu máu lửa, quả cảm trên sân cỏ, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như đều để lại ấn tượng về sự nữ tính, đáng yêu tại buổi giao lưu. Hai cô gái nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được các câu hỏi từ độc giả và thể hiện sự chân thành trong mỗi câu trả lời.

Huỳnh Như (sinh năm 1991, quê Trà Vinh) mang băng đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ năm ngoái. Cô cùng đồng đội vô địch AFF cup nữ 2019, á quân năm 2016, HCV SEA Games 2017 và 2019; HCB SEA Games 2013. Ở cấp CLB, Huỳnh như cùng đội TP.HCM vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2018, vô địch quốc gia 2015, 2016 và 2019. Về thành tích cá nhân, từ năm 2015 tới nay, tiền đạo 28 tuổi liên tục vào danh sách đề cử và rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Năm 2016, cô giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ và lần lượt giành Quả bóng đồng nữ, Quả bóng bạc nữ ở 2 năm tiếp theo.

Huỳnh Như may mắn được gia đình ủng hộ theo học bóng đá từ bé. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam chia sẻ cả nhà đều thích xem bóng đá và khi có trận đấu hay, bố mẹ thường gọi cô cùng xem. Tiền đạo 28 tuổi chia sẻ mong muốn lớn nhất ở hiện tại là được tham dự kỳ World Cup 2023, khi cô từng vuột mất cơ hội vào năm 2014 và 2019. Ngoài thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia và CLB TP.HCM, Huỳnh Như hiện theo học ngành Giáo dục thể chất tại ĐH Sư Phạm TP.HCM.

Bên lề thông tin mang tính chuyên môn, Huỳnh Như tiết lộ về chuyện tình cảm: "Như chưa có bạn trai đâu. Ngày xưa mình với một người từng thích nhau. Ngày đó chưa có điện thoại, chỉ viết thư qua lại thôi. Cứ như vậy 4 năm liền. Nhưng sau đó mình đi luyện tập, đá bóng nhiều, không còn thời gian cho chuyện riêng tư nữa. Người đó giờ cũng có vợ con rồi. Còn hiện tại vẫn chưa có gì, chỉ có yêu bóng đá và đồng đội thôi".

Chương Thị Kiều (sinh năm 1995, quê Kiên Giang) được xem là trung vệ số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay. Tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, cầu thủ 24 tuổi để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ khi dính vết thương, chảy máu ở đùi nhưng vẫn cố gắng thi đấu suốt 120 phút. Khi được hỏi động lực nào giúp Chương Thị Kiều nỗ lực thi đấu dù bị đau, cô cho biết: "Tôi thấy trên khán đài có nhiều khán giả đến cổ vũ bóng đá nữ, nên phải cố gắng hết sức để giành về chiến thắng".

Ở tuổi 24, Chương Thị Kiều đã kịp sưu tầm cho riêng mình nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể. Cô cùng TP.HCM vô địch quốc gia năm 2015, 2019. Cùng tuyển nữ giành HCB SEA Games 2013, HCV SEA Games 2017 và 2019, cũng như vô địch AFF Cup nữ 2019. Kiều được bầu chọn là cầu thủ nữ trẻ xuất sắc năm 2012 và 2015. Năm 2016, 9X nhận danh hiệu Quả bóng bạc nữ. Cũng giống đội trưởng Huỳnh Như, ước mơ trong tương lai của Chương Thị Kiều là được dự World Cup.

Bên cạnh đam mê với trái bóng tròn, trung vệ tuyển nữ Việt Nam có sở bơi lội. Khi có thời gian, cô bơi khoảng 2 lần/tuần. Kiều cũng thích nghe nhạc, đặc biệt là các ca khúc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm. Hiện tại, cầu thủ 24 tuổi chưa có bạn trai và cũng không đặt ra dấu mốc cho chuyện tình cảm vì muốn tập trung thi đấu.

Sau SEA Games, Chương Thị Kiều cho hay ưu tiên hàng đầu của cô là dưỡng thương, hồi phục sức khỏe. Trung vệ 24 tuổi sẽ tập trung vào chuyên môn khi trở lại tuyển sau 1 tuần được nghỉ về thăm nhà. Đồng đội Huỳnh Như cũng cho biết cô sẽ về CLB để dự tiệc tri ân, còn thời gian sẽ về nhà thăm gia đình. Buổi giao lưu trả lời trực tuyến giữa 2 cầu thủ với độc giả Zing.vn có sự tài trợ của tập đoàn Hưng Thịnh.

Quỳnh Trang - Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ve-dang-yeu-cua-2-bong-hong-thep-tuyen-bong-da-nu-viet-nam-post1025062.html