Về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 22-1, Nhà trắng tuyên bố, các cuộc đàm phán thương mại cấp cao với Trung Quốc đang được tiến hành theo đúng kế hoạch, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng tiến triển hướng tới giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế bị đình trệ.

Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ X.Mnuchin và Ðại diện Thương mại Mỹ R.Lighthizer tại Washington vào tuần tới.

* Trước đó, ngày 22-1, tờ Thời báo Tài chính và hãng CNBC của Mỹ đưa tin Washington hủy cuộc họp trù bị diễn ra trước thềm chuyến thăm của ông Lưu Hạc. Tuy nhiên, Cố vấn kinh tế Nhà trắng L.Kudlow bác bỏ những thông tin này, nhấn mạnh Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với Trung Quốc về một số vấn đề, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và sự can thiệp của nhà nước vào các thị trường.

* Phát biểu ý kiến qua truyền hình tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo bày tỏ lạc quan về kết quả tốt đẹp liên quan các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Trung Quốc; khẳng định cuộc xung đột giữa hai nền kinh tế này là có thể tránh được. Ông M.Pompeo cho rằng căng thẳng có thể được giải quyết nếu Bắc Kinh chấp nhận các nguyên tắc thương mại công bằng và mở, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

* Mỹ ngày 22-1 xác nhận kế hoạch theo đuổi việc dẫn độ Giám đốc Tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Chu trước thời hạn chót ngày 30-1 tới. Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Canada, Washington có 60 ngày để chính thức hóa thủ tục dẫn độ sau khi một lệnh bắt giữ được thực hiện theo đề nghị của Mỹ ở Canada.

* Trước đó cùng ngày, Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng điều tra bà Mạnh Vãn Chu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Bắc Kinh kêu gọi Washington "sửa sai ngay lập tức", đồng thời khẳng định nếu Mỹ tiến hành việc dẫn độ, Trung Quốc sẽ có biện pháp trả đũa.

* Trong phiên giao dịch ngày 22-1, thị trường chứng khoán toàn cầu ngập sắc đỏ khi những thông tin mới chung quanh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ làm dấy lên lo ngại. Các chỉ số chứng khoán trên Phố Uôn đã giảm hơn 1% giá trị. Chứng khoán châu Âu và châu Á cũng đi xuống một phần.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39007002-ve-cuoc-dam-phan-thuong-mai-my-trung-quoc.html