Vé chợ đen trận Việt Nam - UAE tăng gấp 4 lần vẫn có người mua

Trước thời điểm diễn ra các trận đấu của ĐT Việt Nam, thị trường phe vé lại có dịp hoạt động rất náo nhiệt trước nhu cầu quá lớn từ người dân.

Sức hút đến từ các trận cầu của thầy trò HLV là rất lớn nên việc "vé chợ đen" hoành hành từ lâu đã không phải là câu chuyện mới mẻ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trước đó, VFF và VinID đã phối hợp mở bán vé cho hai trận đấu gặp UAE và Thái Lan trên sân Mỹ Đình với 4 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Chỉ ít phút sau khi cổng bán vé online được mở, toàn bộ số vé ở tất cả các mức giá đều hết sạch.

Tuy nhiên, tình trạng chào mời vé chợ đen vẫn diễn ra rất sôi nổi, với số lượng cung ứng khá "phong phú".

Ở thời điểm vài tiếng trước giờ bóng lăn, có rất nhiều phe vé chực chờ ở cổng sân Mỹ Đình để mời chào.

Ở thời điểm vài tiếng trước giờ bóng lăn, có rất nhiều phe vé chực chờ ở cổng sân Mỹ Đình để mời chào.

Người hâm mộ nếu muốn vào sân theo dõi trận đấu với UAE sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ: loại vé mệnh giá 200.000 đồng bị đẩy lên 1 triêu đồng/ cặp, vé loại 300.000 đồng/ chiếc có giá khoảng 1,5 triệu/cặp và vé loại 500.000 đồng/ chiếc được "hét" với mức giá lên đến 2,8 triệu đồng/ cặp.

Thậm chí, vé chợ đen xem trận Việt Nam - Thái Lan còn có mức giá "sốc" hơn: vé loại 200.000 đồng/ chiếc được bán với giá 2 triệu đồng/ cặp, vé loại 300.000 đồng/ chiếc bị đẩy lên tới 3 triệu đồng/ cặp, vé loại 400.000 đồng/ chiếc có giá dao động từ 4 triệu đồng - 4,3 triệu đồng/ cặp.

Nếu muốn có chố ngồi đẹp tương ứng với mệnh giá vé 500.000 đồng/ chiếc để theo dõi trận đấu, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra 6 triệu đồng.

Theo lời các phe vé, mỗi cặp vé dù được đẩy lên giá cao như vậy họ cũng chỉ lãi từ 50.000-100.000 đồng vì phải mua lại vé với giá cao từ những người khác.

Tối nay (14/11), vào lúc 20h00, sẽ tiếp đón UAE trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo Chi/Goal

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ve-cho-den-tran-viet-nam-uae-tang-gap-4-lan-van-co-nguoi-mua/20191114014740113