Về chăm mẹ bệnh, anh trai bị em ruột sát hại

Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, một người đàn ông ở huyện Tây Sơn (Bình Định) đâm chết anh ruột khi đang chăm sóc mẹ bệnh nặng rồi uống thuốc tự tử.

Chiều 6-8, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn. Hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn được đưa đi cấp cứu. Ảnh: TRƯỜNG AN

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn được đưa đi cấp cứu. Ảnh: TRƯỜNG AN

Thông tin ban đầu cho hay giữa ông Nguyễn Văn (55 tuổi, ngụ xã Tây Bình) và em trai Nguyễn Ngọc Ẩn (47 tuổi, ngụ cùng địa phương) có xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, mẹ ruột của hai ông là bà Trần Thị Mót (75 tuổi, ngụ xã Tây Bình) bị bệnh nặng nên ông Nguyễn Văn về nhà chăm sóc mẹ.

Rạng sáng 6-8, sau khi uống rượu say, ông Nguyễn Ngọc Ẩn đến nhà mẹ ruột thì cãi nhau với ông Văn. Ông Ẩn về nhà lấy dao rồi chạy đến đâm nhiều nhát vào ông Văn làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, ông Ẩn về nhà uống thuốc diệt chuột tự tử nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

HÀ THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ve-cham-me-benh-anh-trai-bi-em-ruot-sat-hai-929607.html