Vệ binh Thụy Sĩ được trang bị mũ công nghệ cao

Trong ảnh là Trung tá Christoph Graf, Tư lệnh lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ canh gác Tòa thánh Vatican, đang giới thiệu loại mũ công nghệ cao trang bị cho binh sĩ thuộc quyền, chính thức được áp dụng kể từ ngày 6-5 vừa qua.

Kiểu mũ mới do máy in 3D chế tác từ chất liệu nhựa PVC nhẹ và bền, có giá thành là 800 euro, tương đương 957 USD, rẻ hơn phân nửa so với kiểu mũ hợp kim truyền thống.

Loại mũ mới được viền trên chóp bằng lông đà điểu, còn 2 cạnh bên in nổi phù hiệu của đức Giáo hoàng Julius II (1433-1513), nổi tiếng qua biệt danh "Giáo hoàng Chiến binh" cũng là người đã thành lập đội Vệ binh Thụy Sĩ dạo đầu năm 1506. Ngoài việc tích hợp hệ thống thông tin nội bộ bên trong, kiểu mũ mới còn có khả năng chống tia cực tím bảo vệ người đội khi đứng canh gác ngoài trời.

Theo truyền thống vào ngày 6-5 hàng năm là thời điểm làm lễ tuyên thệ cho các tân binh, nhằm tôn vinh 147 vệ binh Thụy Sĩ đã tử nạn hôm 6-5-1527 tại Rome để bảo vệ Giáo hoàng Clement VII (1478-1534).

Tình nguyện viên gia nhập lực lượng canh gác Tòa thánh Vatican phải là người mang quốc tịch Thụy Sĩ, theo đạo Công giáo, trong độ từ 19-30 tuổi, cao tối thiểu 1,74m và chưa kết hôn. Biên chế thường trực của lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ gồm 135 người, cùng thời hạn phục vụ là 2 năm 6 tháng ngoại trừ cấp chỉ huy.

T.Hồng (theo DPA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ve-binh-thuy-si-duoc-trang-bi-mu-cong-nghe-cao-490165/