Vệ binh Quốc gia tiếp tục bảo vệ Điện Capitol đến tháng 5

Theo đề nghị của Cảnh sát Điện Capitol, khoảng 2.300 lính Vệ binh Quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ trụ sở Quốc hội Mỹ cho đến ngày 23/5.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết quyết định duy trì lực lượng Vệ binh Quốc gia để bảo vệ Điện Capitol được đưa ra dựa trên quan ngại của nhà chức trách địa phương, cũng như đề nghị của Cảnh sát Điện Capitol, theo báo Washington Post.

"Quyết định này không chỉ về đánh giá các mối đe dọa, mà còn là cung cấp và hỗ trợ năng lực mà Cảnh sát Điện Capitol hiện còn thiếu và cần cải thiện", ông Kirby nói ngày 11/3.

 Khoảng 5.100 binh sĩ vệ binh quốc gia đang bảo vệ thủ đô Washington. Ảnh: New York Times.

Khoảng 5.100 binh sĩ vệ binh quốc gia đang bảo vệ thủ đô Washington. Ảnh: New York Times.

Tới lúc này, các lực lượng thực thi pháp luật ở thủ đô Washington vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước mối đe dọa từ các nhóm dân quân vũ trang nhằm mục tiêu vào Điện Capitol.

Tuần trước, đề nghị kéo dài sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia ở Washington bị thống đốc một số tiểu bang phản đối. Họ không muốn binh sĩ của bang mình tiếp tục phục vụ ở thủ đô.

Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng sẽ làm việc với Cảnh sát Điện Capitol để lên kế hoạch giảm dần lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Washington.

Khoảng 5.100 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang được triển khai ở thủ đô Washington. Theo kế hoạch ban đầu, lực lượng này sẽ rút đi từ ngày 12/3.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-binh-quoc-gia-tiep-tuc-bao-ve-dien-capitol-den-thang-5-post1191744.html