Vé bán kết bảng B AFF Cup: Đã đến lúc Singapore tự định đoạt số phận

Trận thắng nhẹ nhàng trước Timor-Leste chỉ là phút bình lặng trước cơn giông bão, Singapore sẽ phải quyết chiến với Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng.

Ảnh: FOX Sports Asia.

BXH bảng B sau lượt trận tối 21.11. Ảnh: VTC.

Trong trận đấu tối 21.11, Thái Lan bị Philippines cầm hòa 1-1, kết quả này khiến cục diện tại bảng B chưa thể ngã ngũ trước lượt trận cuối cùng.

Cả 3 đội dẫn đầu là Thái Lan, Philippines và Singapore đều còn nguyên cơ hội đi tiếp cũng như có thể bị loại, nếu thất bại lượt cuối.

Thái Lan bất ngờ mất điểm trước Philippines. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Cuối tuần này, Singapore sẽ đến Bangkok để làm khách trước Thái Lan. Ở trận đấu tới, có 2 kịch bản để "Sư tử" tiến vào bán kết.

Thứ nhất, nếu họ thắng đối thủ ngay trên sân khách, thầy trò Fandi Ahmad hiên ngang vào vòng trong. Nếu hòa, Singapore phải đợi Indonesia đánh bại Philippines. Ở thời điểm này, Indonesia đã bị loại nhưng đứng trước trận đấu chia tay giải, chưa chắc đội bóng này sẽ buông bỏ.

Singapore kịp thời tích lũy thêm 3 điểm trước Timor-Leste. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Lý thuyết là vậy và trong 3 kết quả có thể xảy ra trước Thái Lan, Singapore cố gắng cầm hòa đối thủ và chờ Indonesia "gạt chân" Philippines. Thế nhưng dù biết trước sự khó khăn, HLV Fandi Ahmad vẫn muốn các học trò giành chiến thắng.

"Trận đấu trước Thái Lan sẽ quyết định tương lai của Singapore ở giải năm nay. Tôi tin tưởng tất cả cầu thủ của mình.

Tôi thừa hiểu Thái Lan mạnh ra sao và họ là ứng viên số 1 ở bảng này. Thế nhưng Singapore sẽ có bất ngờ cho đối thủ ngay trên sân khách.

Tôi không muốn phụ thuộc vào Indonesia bởi họ đã bị loại từ lượt trận trước. Cả đội phải tự đứng lên để định đoạt số phận. Đã đến lúc "Sư tử" bước ra ngoài kia và chiến đấu cho chính vận mệnh của mình", ông Ahmad chia sẻ.

Nếu xét về thực lực, Singapore không hề kém cạnh so với Thái Lan và Philippines. Ở trận thua tối thiểu trước Philippines, "Sư tử" chỉ nhận bàn thua bất ngờ trong khoảng thời gian cuối trận. Trước đó, đoàn quân của Fandi Ahmad chơi tốt ngay trên sân khách và thiếu may mắn để có được bàn thắng.

Singapore vẫn còn nguyên cơ hội vào bán kết. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Ở trận đấu tối 21.11 giữa Philippines và Thái Lan, dù được đánh giá rất cao nhưng bước vào một cuộc chơi thể lực đúng nghĩa, Thái Lan gặp không ít khó khăn. Có thể ở mặt kĩ, chiến thuật, Singapore chưa đạt đến trình độ người Thái nhưng về khoản thể lực và đấu tay đôi, "Sư tử" không ngại đối thủ nào trong khu vực.

Trận đấu giữa Thái Lan và Singapore sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 25.11 trên sân Rajamangala.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ve-ban-ket-bang-b-aff-cup-da-den-luc-singapore-tu-dinh-doat-so-phan-642689.ldo