VĐV Việt Nam soán ngôi Nhật Bản tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019

Hai VĐV Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất, nhì tại Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 phá bỏ kỷ lục mà các VĐV Nhật Bản từng thống trị đường chạy giải này những năm trước đây.

Các VĐV tranh tài sôi nổi ở giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019

Các VĐV tranh tài sôi nổi ở giải Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019

Sáng 11.8, hơn 9,000 vận động viên từ 67 Quốc gia và vùng lãnh thổ đã hào hứng cùng nhau bước vào đường chạy tại công viên Biển Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Bên cạnh không khí vô cùng sôi nổi đến từ các VĐV thì các tình nguyện viên và gia đình đã đồng hành cùng các VĐV xuyên suốt cung đường chạy. Cuộc thi năm nay vui mừng chứng kiến 2 VĐV của đội chủ nhà Việt Nam đã xác lập nhà vô địch và á quân mới ở cự ly Marathon phá bỏ thế độc tôn của các tay chạy Nhật Bản trước đây

Các VĐV xuất phát từ sáng sớm

Từ 4 giờ 30 phút sáng 11.8, không khí tại Công viên Biển Đông, TP.Đà Nẵng sôi động với các VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly Marathon (1,020 VĐV); Bán marathon (2,309 VĐV); 10Km (2,052 VĐV); 5Km (3,336 VĐV) lần lượt xuất phát, chính thức bước vào chặng đua đầy thử thách.

Với thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, các VĐV đã thể hiện sự quyết tâm từ đầu nhằm chinh phục cung đường chạy ven biển tuyệt đẹp tại TP biển. Khi bình minh ló dạng các VĐV tham gia chạy cự ly Marathon và Bán marathon đã cùng nhau băng qua các cây cầu nổi tiếng ở TP.Đà Nẵng. Họ đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển Mỹ Khê, bãi biển được mệnh danh “đẹp nhất hành tinh”.

Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt VN Đoàn Thanh Tùng cũng tham gia chạy

Các VĐV như Lương Tấn Cường, Nguyễn Thanh Sang, Bùi Thị Hồng Minh...rất háo hức tranh tài

Với phương châm “chạy cũng được, đi bộ cũng được, về đích là được”, nhiều VĐV đã tay trong tay kết thúc cuộc đua một cách hào hứng, không chỉ chiến thắng chính mình mà còn thể hiện nghị lực, ý chí và niềm hạnh phúc khi cán đích, chinh phục chính bản thân.

Các VĐV chạy trên cung đường phía sau là chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà

Bất ngờ đã đến ở cuộc đua Marathon nam, VĐV Tấn Hi Lê với thành tích 2 giờ 40 phút 55 giây đã băng băng vê đích một cách ấn tượng, tạo khoảng cách lên tới 1 phút 40 giây so với vị trí thứ 2 là VĐV Lê Văn Tuấn. Như vậy, sau nhiều năm VĐV Nhật Bản chiếm lĩnh vị trí đầu bảng lần này Danang International Marathon 2019 đã có nhà vô địch mới người Việt Nam. Vị trí thứ 3 thuộc về VĐV Hydeyuki Mamiya đến từ Nhật Bản.

Niềm vui chiến thắng khi về đích

Hạnh phúc rạng ngời khi chiến thắng được bản thân

Trong khi đó ở nội dung Marathon nữ, chức vô địch thuộc về VĐV Marcia Zhou với thành tích 2 giờ 57 phút 57 giây; ở vị trí thứ 2 là VĐV Yuki Mizusheda với và hạng ba thuộc về Chiaki Yoshida. Cả 3 VĐV đều đến từ Nhật Bản.

Ở các cự ly 21 km nam VĐV Takumi Hasebe (Nhật Bản) và nữ VĐV Kim Kai Chan (Trung Quốc) về nhất . Còn nội dung 10km Wai Chin Soh và Lương Hồng Phi là những người chiến thắng. Tại cuộc đua cũng có rất đông các VĐV khuyết tật tham gia tranh tài ở cự ly 5km, với mục đích vượt qua chính mình.

3 VĐV về đầu ở giải nam. Trong đó 2 ngôi vị cao nhất thuộ̣c về VĐV Việt Nam

Cả nhà cùng vê đích

Xúc động trước quyết tâm “tàn mà không phế” này tại lễ trao giải cuộc thi, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước cũng đã gửi đến Hội bảo trợ người tàn tật, Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố, Hội người khuyết tật, Làng hy vọng TP Đà Nẵng.. tổng số tiền 196.775.000 đồng

Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao giải cho các VĐV nữ

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đánh giá “ Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2019 thành công không chỉ ở số lượng người tham gia đông, thi đấu với tinh thần thể thao hào hứng, mà quan trọng là cuộc thi đã tạo nên sự gắn kết, thu hút rất nhiều thành phần tham gia từ các nơi trên thế giới đổ về. Thông qua sự rèn luyện chạy bộ để giữ gìn sức khỏe và nâng cao thể chất, các VĐV còn mang đến bầu không khí tranh đua tận tình, thân thiện khi tất cả cùng quyết tâm về đích để chiến thắng chính mình”

Ông Nguyễn Trọng Thao (trái), phó giám đốc Sở VH-TT TP Đà Nẵng trao giải cho các VĐV nữ thắng giải bán marathon

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/vdv-viet-nam-soan-ngoi-nhat-ban-tai-cuoc-thi-marathon-quoc-te-da-nang-2019-104166.html