VĐV Việt Nam bị bỏ đói vẫn giành HCV SEA Games 30 là ai?

Thanh Bình, Hồng Nhung, Cẩm Nhi đã mang về 3 HCV ở môn võ gậy cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

- Lịch thi đấu SEA Games 30 tất cả các môn tại Philippines

- Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30

- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

Đào Thị Hồng Nhung giành HCV môn võ gậy hạng cân dưới 60kg. Ảnh: TT

Đào Thị Hồng Nhung giành HCV môn võ gậy hạng cân dưới 60kg. Ảnh: TT

Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 (1/12), VĐV Vũ Thị Thanh Bình đã xuất sắc giành tấm HCV cho Việt Nam ở môn võ gậy ở hạng cân 50kg đến 55kg dành cho nữ. Chỉ ít phút sau, môn võ gậy tiếp tục mang về tấm HCV thứ 2 của VĐV Đào Thị Hồng Nhung ở hạng cân dưới 60kg dành cho nữ. Còn chiếc HCV thứ 3 của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi khi đánh bại đối thủ người Myanmar ở trận chung kết hạng cân trên 60kg.

Trước đó, để chuẩn bị cho ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV phải dậy từ 6h sáng, 7h lên đường đến nhà thi đấu. Buổi trưa, các VĐV chỉ được BTC cung cấp cơm hộp để ăn qua bữa. Thế nhưng vì cơm quá "chán" nên các VĐV ăn được rất ít.

Trong khi đó, môn võ gậy thi đấu suốt từ 10h sáng và kéo dài liên tục cho đến 21h30 tối mà không có giải lao. Vì vậy, đội võ gậy Việt Nam không có thời gian nghỉ ngơi, đi mua đồ ăn. Đến tối, BTC có mang một vài đĩa bánh ngọt phục vụ các đội tuyển thi đấu nhưng để quên đội Việt Nam.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, một nhà báo sau đó đi tìm BTC để xin bánh về cho đoàn Việt Nam, nhưng khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên vẫn không có miếng bánh nào được mang tới. Cả đội vì thế đã nhịn bữa tối mà thi đấu.

Lại Gia Thành và Vương Thị Huyền là 2 VĐV cử tạ đã giành được HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: TT

Tính đến thời điểm hiện tại của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 tấm Huy chương Vàng ở môn khiêu vũ thể thao (2), cử tạ (2), kurash (2), xe đạp (1) và võ gậy (3).

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV ngày 1/12:

Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình, băng đồng nữ)

Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (dancesport, đôi nam nữ quickstep)

Vương Thị Huyền (cử tạ, 45 kg nữ)

Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên (dancesport, dance jive)

Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg nam)

Trần Thương (kurash, dưới 90 kg nam)

Hoàng Thị Tình (kurash, dưới 52 kg nữ)

Vũ Thị Thanh Bình (võ gậy, dưới 55 kg nữ)

Đào Thị Hồng Nhung (võ gậy, dưới 65 kg nữ)

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vdv-viet-nam-bi-bo-doi-van-gianh-hcv-sea-games-30-la-ai-d443925.html