VĐV Việt kiều Nguyễn Tienna Katelyn giành huy chương vàng thể dục dụng cụ toàn năng nữ

Sáng 29-11, tại Cung thể thao Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội), các VĐV trong trận chung kết môn thể dục dụng cụ ở nội dung thi đấu toàn năng nam, nữ đã thể hiện cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc.

Nằm trong các môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, sáng 29/11, tại Cung thể thao Quần Ngựa đã diễn ra lịch thi đấu bộ môn thể dục dụng cụ đa năng dành cho vận động viên nam và nữ.

Nội bật ở nội dung thi đấu toàn năng nữ, VĐV việt kiều Nguyễn Tienna Katelyn (đoàn Hải Phòng) xuất sắc vượt qua các đối thủ sừng sỏ của đoàn Hà Nội để giành Huy chương vàng.

Kết thúc 4 bài thi ở nội dung toàn năng nữ, VĐV Nguyễn Tienna Katelyn đạt tổng số điểm là 47,650. Cụ thể, nhảy chống VĐV Nguyễn Tienna Katelyn được 13,350 điểm; xà lệch được 11,300 điểm; cầu thăng bằng được 12,250 điểm và tự do được 10,750 điểm.

Nguyễn Tienna Katelyn sinh ra và lớn lên ở Texas (Mỹ) nhưng có bố và mẹ là người Việt Nam.

Nguyễn Tienna Katelyn học thể dục dụng cụ từ năm 3 tuổi và từng giành nhiều huy chương các giải trẻ ở Mỹ.

Tương lai, Katelyn sẽ cố gắng học tiếng Việt và tiếp tục công hiến tài năng cho bộ môn thể dục dụng cụ của nước nhà

Ở nội dung thi đấu toàn năng nam, VĐV Lê Thanh Tùng (đoàn TP Hồ Chí Minh) với màn trình diễn xuất sắc đã giành được Huy chương vàng. Kết thúc 6 bài thi ở nội dung toàn năng nam, VĐV Lê Thanh Tùng đạt tổng số điểm là 82,350. Cụ thể, ở các bài thi như: Tự do VĐV Lê Thanh Tùng được 14,000 điểm; ngựa vòng được 13,250 điểm; vòng treo được 13,050 điểm; nhảy chống được 14,750 điểm; xà kép được 14,175 điểm và xà đơn được 13,100 điểm.

Xếp ở vị trí thứ Nhì và Ba là VĐV Đinh Phương Thành, Phạm Phước Hưng (đoàn Hà Nội) với tổng số điểm 6 bài thi lần lượt là 79,525 điểm và 76,875 điểm

Bộ môn thể dục dụng cụ tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 sẽ diễn ra đến hết ngày 1/12

Tính đến hết ngày 29-11, đoàn Hà Nội tiếp tục bứt phá với 63 HCV, 64 HCB, 47 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh bám đuổi phía sau với 44 HCV, 39 HCB, 40 HCĐ. Đoàn Quân đội vẫn duy trì vị trí thứ ba với 15 HCV, 20 HCB, 33 HCĐ.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vdv-viet-kieu-nguyen-tienna-katelyn-gianh-huy-chuong-vang-the-duc-dung-cu-toan-nang-nu-20181130071613687.htm