VĐV Quách Thị Lan được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử tham gia Olympic

Với thành tích vượt trội, chân chạy sinh năm 1995 đã được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử cho suất đặc cách tham dự Olympic Tokyo.

Kể từ năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã buộc cho các giải đấu vòng loại quốc tế tranh vé tham dự Olympic, trong đó có bộ môn Điền kinh phải hủy. Điều này khiến cho các VĐV Điền kinh của Việt Nam nói riêng và VĐV các nước nói chung không có cơ hội cải thiện thành tích, cạnh tranh vé tham dự giải.

VĐV Quách Thị Lan được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử tham gia Olympic

VĐV Quách Thị Lan được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử tham gia Olympic

Trong bối cảnh đó, các VĐV Điền kinh chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi suất đặc cách bằng vé mời. Theo quy định, mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ không giành vé trực tiếp môn Điền kinh sẽ được cử tối đa một VĐV nam, một VĐV nữ tham dự theo diện đặc cách tại Olympic.

Với quy định này, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ phải tính toán, lựa chọn, so sánh giữa các VĐV để có được thành tích tốt nhất.

Theo đó, VĐV nữ đại diện cho Việt Nam được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử cho suất đặc cách là VĐV Quách Thị Lan. Thành tích của VĐV sinh năm 1995 tại Asian Games 2018 nội dung 400m rào là 55 giây 30. Thành tích này đã giúp nữ VĐV xứ Thanh giành HCB. Nhưng sau đó, VĐV giành HCV người Bahrain được xác định dương tính với Doping nên Quách Thị Lan được đôn lên nhận HCV.

Quyết định đề cử Quách Thị Lan đã được đưa ra vào cuối giờ chiều ngày hôm qua (11/5) và cơ bản được Tổng cục TDTT thông qua. Sau đó, Quách Thị Lan sẽ phải đợi đến ngày 1/7 để được Ban tổ chức Olympic Tokyo xác nhận.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 9 suất dự Olympic Tokyo gồm các VĐV Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (Thể dục), Nguyễn Huy Hoàng (Bơi), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo (Rowing) và Quách Thị Lan (Điền kinh).

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/vdv-quach-thi-lan-duoc-lien-doan-dien-kinh-viet-nam-de-cu-tham-gia-olympic-2021051214392753.htm