VĐV Đinh Thị Như Quỳnh giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam

Sáng 1-12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có được chiếc Huy chương Vàng đầu tiên ở môn môn đua xe đạp địa hình nữ nội dung băng đồng của VĐV Đinh Thị Như Quỳnh.

Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh cán đích đầu tiên ở nội dung xe đạp băng đồng nữ.

Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh cán đích đầu tiên ở nội dung xe đạp băng đồng nữ.

Trước đó, sau những nỗ lực thi đấu hết mình trước đối thủ mạnh đến từ chủ nhà Philipines, VĐV Trần Thị Minh Huyền đem về tấm huy chương đồng (HCĐ) cho Đoàn thể thao Việt Nam, sau khi xếp thứ 3 ở nội dung thái cực quyền nữ với số điểm 9,53. HCV thái cực quyền nữ thuộc về VĐV chủ nhà Philippines Agatha Wong (9,67 điểm). VĐV Basma (Brunei) đạt 9,55 điểm giành HCB.

Clip thi đấu của VĐV Trần Minh Huyền.

Minh Huyền thi đấu tự tin.

Trần Thị Minh Huyền đem về tấm huy chương đồng (HCĐ) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Chia sẻ về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, VĐV Wushu Trần Thị Minh Huyền cho biết, cô đã bị trừ một điểm vì lỗi kỹ thuật, nên ảnh hưởng đến điểm số.

Ở nội dung chung kết trường quyền nam, Nhà vô địch SEA Games 2015 Trần Xuân Hiệp đang thi đấu và tràn trề hy vọng mang tấm HCV đầu tiên về cho Việt Nam.

Đoàn Việt Nam có tấm HCB đầu tiên đến từ môn dancesport, khi cặp Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân về nhì tại chung kết Dance Waltz với 28,988 điểm. Ngay sau đó là HCB của Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Thị Hải Yến ở nội dung Tango.

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI (Từ Manila, Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/vdv-dinh-thi-nhu-quynh-gianh-tam-hcv-dau-tien-cho-doan-the-thao-viet-nam-604190