VĐV điền kinh Venezuela phá kỷ lục Thế giới tồn tại 26 năm

Yulimar Rojas đã đi vào lịch sử điền kinh sau khi phá kỷ lục Thế giới ở nội dung nhảy xa ba bước nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Xem bước nhảy giúp phá kỷ lục Thế giới và kỷ lục Olympic:

Giành quyền vào chung kết tranh HCV nội dung nhảy xa 3 bước của nữ chiều 1/8 có 12 VĐV.

Ngay ở lần nhảy đầu tiên, VĐV của Venezuela - Yulimar Rojas đã phá kỷ lục Olympic với thành tích 15,41m. Kỷ lục cũ do VĐV người Cameroon - Francoise Mbango xác lập ở Olympic Bắc Kinh 2008, với thành tích 15,39m.

Yulimar Rojas ăn mừng kỷ lục Thế giới mới

Yulimar Rojas ăn mừng kỷ lục Thế giới mới

Chưa dừng lại ở đó, ở lần nhảy cuối cùng, Rojas đã có bước nhảy khó tin khi đạt thành tích 15,67m. Không chỉ phá kỷ lục Olympic do chính mình vừa lập trước đó ít phút, Rojas còn phá sâu kỷ lục Thế giới với 17cm nhiều hơn. Kỷ lục cũ là 15,50m do VĐV người Ukraine - Inessa Kravets lập nên từ năm 1995.

VĐV của Venezuela tỏ ra rất phấn khích, cô ăn mừng đầy cảm xúc sau khi biết mình vừa xác lập kỷ lục thế giới mới.

Chiến thắng của Rojas càng trở nên quý giá hơn khi đây mới là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Venezuela tại Olympic Tokyo 2020.

Kết quả chung kết nhảy xa 3 bước của nữ

Giành HCB ở nội dung này là VĐV của Bồ Đào Nha, Patricia Mamona. Nữ VĐV 32 tuổi này đạt thành tích 15,01m.

Với thành tích 14,87m, VĐV Ana Peleteiro của Tây Ban Nha giành HCĐ.

Một số hình ảnh Rojas ăn mừng chiến thắng:

Quỳnh Chi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/olympic-2020-vdv-venezuela-pha-ky-luc-the-gioi-ton-tai-26-nam-761840.html