VĐV điền kinh rơi nước mắt khi không thể bảo vệ chức vô địch chạy 400m

Không thể bảo vệ tấm HCV nội dung chạy 400m nam vì chấn thương, Trần Nhật Hoàng đã hét lên xin lỗi trước khi rời sân với sự hỗ trợ của mẹ anh.

Ở chung kết điền kinh 400 m nam, VĐV Trần Nhật Hoàng, Lê Ngọc Phúc tranh tài với các đối thủ đến từ Thái Lan, Singapore, Philippines, Campuchia. Với thành tích 48 giây 44 ở vòng loại, Trần Nhật Hoàng được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục giành HCV trên đường chạy 400m nam. Tuy nhiên, Trần Nhật Hoàng đã dính chấn thương ngay trong quá trình thi đấu.

Trần Nhật Hoàng là đương kim vô địch ở nội dung chạy 400m.

Trần Nhật Hoàng là đương kim vô địch ở nội dung chạy 400m.

Trần Nhật Hoàng cố gắng về đích dù dính chấn thương

Sau khi kết thúc phần thi của mình, Trần Nhật Hoàng đã không thể đứng dậy

...và phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ anh cùng các nhân viên trên sân.

Trần Nhật Hoàng đã không thể kìm những giọt nước mắt sau khi kết thúc phần thi của mình. Anh hét lên xin lỗi với các cổ động viên trước khi rời sân.

Mẹ của Trần Nhật Hoàng đã xuống sân chăm sóc con trai

Chấn thương đã khiến Trần Nhật Hoàng không thể bảo vệ tấm HCV 400m nam khi chỉ cán đích thứ 5 với thông số 47 giây 65. HCV nội dung này thuộc về VĐV Thái Lan Robert Atkinson với thành tích 46 giây 44, Lê Ngọc Phúc đoạt HCB với thời gian 47 giây 27.

Hoàng Triều

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/sea-games-31/vdv-dien-kinh-roi-nuoc-mat-khi-khong-the-bao-ve-chuc-vo-dich-chay-400m-20220515212525736.htm