VĐV có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam sẽ nhận được hỗ trợ lớn từ Ủy ban Olympic châu Á

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ Hội đồng Olympic châu Á.

Tại buổi làm việc, ông David DS Moon thành viên Ban điều hành Hội đồng Olympic châu Á, thành viên Liên đoàn Taekwondo châu Á đã gửi lời cảm ơn tới ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã dành thời gian đón tiếp.

"Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ủy ban Olympic châu Á luôn quan tâm tới Ủy ban Olympic các quốc gia thành viên nhằm xây dựng nền thể thao cùng phát triển và tôn vinh những giá trị mà thể thao mang lại"- Ông David DS Moon khẳng định đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện chủ trương phát triển vai trò của VĐV thông qua việc thành lập và phát triển các Ủy ban VĐV thuộc Ủy ban Olympic quốc gia của Ủy ban Olympic quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á đã khởi động ở châu lục.

Toàn cảnh buổi gặp

Bên cạnh đó, OCA cũng mong muốn triển khai dự án đào tạo VĐV nhằm tạo điều kiện khởi nghiệp cho VĐV sau khi kết thúc thi đấu thông qua việc thực hiện các chủ trương của IOC.

Theo ông David DS Moon nhấn mạnh: "Đây là tình trạng chung của mọi Ủy ban Olympic các quốc gia khi các VĐV loay hoay không biết làm gì sau khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình. Bên cạnh đó, việc xây dựng trung tâm huấn luyện, học bổng cho các VĐV có thành tích xuất sắc và hỗ trợ cho các VĐV có hoàn cảnh khó khăn cũng rất được quan tâm tại Việt Nam".

Đối với Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện, Hội đồng Olympic châu Á mong muốn sau khi đưa vào hoạt động sẽ tiến hành mời các VĐV Olympic và VĐV nổi tiếng của các quốc gia khác tới giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Cũng tại buổi làm việc, ông David DS Moon cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ đăng cai giải vô địch Taekwondo thế giới năm 2019. Nguồn lực hỗ trợ sẽ đến từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây được xem là cơ hội nhằm tăng cường thi đấu cọ xát và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cho các VĐV.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah và Hội đồng Olympic châu Á đã luôn dành cho Thể thao Việt Nam sự ủng hộ rất lớn trong tất cả các sự kiện thể thao của Hội đồng Olympic châu Á nói chung và Thể thao Việt Nam nói riêng.

"Chúng tôi nhất trí cao đối với dự án đào tạo VĐV nhằm tạo điều kiện khởi nghiệp cho VĐV sau khi kết thúc thi đấu. Bởi đây cũng là nội dung mà Chính phủ Việt Nam và Ngành rất quan tâm, chính vì thế, dự án này cần sớm được đưa vào triển khai, thực hiện trong thời gian sớm nhất. Riêng đối với Taekwondo, môn thể thao này được phát triển khá sớm tại Việt Nam. Tại Thế vận hội mùa hè năm 2000 ở Sydney, khi môn thể thao này lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu, Việt Nam đã giành HCB. Tuy nhiên, sau đó, thành tích không duy trì được và có phần đi xuống"- ông Vương Bích Thắng cho biết.

Taekwondo là môn thể thao được đầu tư trọng điểm nhưng thành tích vẫn chưa được như mong muốn. Tổng cục trưởng hy vọng với sự hỗ trợ của OCA và kinh nghiệm của ông David DS Moon, thành tích của Taekwondo Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể. Về việc đăng cai giải vô địch Taekwondo thế giới 2019 tại Việt Nam bằng nguồn lực của xã hội hóa của OCA, Tổng cục trưởng hoàn toàn nhất trí và sẽ có những trao đổi cụ thể trong thời gian sớm nhất về việc tổ chức giải vào năm sau.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vdv-co-hoan-canh-kho-khan-tai-viet-nam-se-nhan-duoc-ho-tro-lon-tu-uy-ban-olympic-chau-a-20181106235218806.htm