VĐV cầu lông, đua xe đạp giải nghệ, chuyển hướng vào showbiz

Sau thời gian gắn bó với thể thao, 'nữ thần cầu lông' Thái Lan Richy Oranate, VĐV trượt băng Mai Asada hay VĐV đua xe đạp Lucia Javorcekova đều chuyển hướng làm giải trí.

 Richy Oranate (sinh năm 1994, Thái Lan) theo đuổi thể thao từ khi 5 tuổi, cụ thể là môn cầu lông. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học thể thao của ĐH Chulalongkorn. Năm 2019, 9X cùng đội tuyển của trường Ramkhamhaeng giành huy chương vàng tại giải vô địch cầu lông toàn quốc.

Richy Oranate (sinh năm 1994, Thái Lan) theo đuổi thể thao từ khi 5 tuổi, cụ thể là môn cầu lông. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học thể thao của ĐH Chulalongkorn. Năm 2019, 9X cùng đội tuyển của trường Ramkhamhaeng giành huy chương vàng tại giải vô địch cầu lông toàn quốc.

Nữ VĐV cầu lông sở hữu nét đẹp lai Á - Âu cuốn hút cùng thân hình chuẩn. Cha Richy mang 6 dòng máu là Thái Lan, Philippines, Australia, Thụy Sĩ, Anh và Tây Ban Nha. Mẹ cô là con lai Trung Quốc - Thái Lan. Tại trang cá nhân, 9X có hơn 500.000 người theo dõi.

Năm 2013, bông hồng lai bén duyên nghệ thuật khi được mời góp mặt trong một bộ phim. Nhờ diễn xuất ấn tượng, cô lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn và nhận được nhiều lời mời hợp tác sau đó. Hiện, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hide Shadow Love và ít tham gia thi đấu thể thao hơn trước vì lịch trình dày đặc.

Mai Asada (trái, sinh năm 1988) là chị gái vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng Nhật Bản Mao Asada (phải). Bản thân Mai Asada cũng từng theo đuổi môn trượt băng chuyên nghiệp cùng em gái.

Môn thể thao này yêu cầu vận động viên duy trì thân hình thon thả để dễ di chuyển. Tuy nhiên, Mai Asada lại có vòng một khá lớn, khiến cô gặp khó khăn trong các động tác xoay, bật người. Dù đã sử dụng thuốc ngăn cản sự phát triển, cô vẫn không thể kiểm soát cơ thể như mong muốn. Cuối cùng, cô quyết định giải nghệ, chuyến hướng sang nghệ thuật.

Nhờ nhan sắc nổi bật, Mai Asada nhanh chóng nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo. Cựu vận động viên cũng tỏ ra có năng khiếu và thành công thu hút nhiều sự chú ý. Hiện, Mai Asada còn thử sức với bộ môn khiêu vũ và thường đồng hành cùng em gái trong một số sự kiện.

Trước khi trở thành người mẫu, Lucia Javorcekova (sinh năm 1992, Slovakia) cũng là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp. Khi còn thi đấu, Lucia từng được truyền thông khen ngợi là "nữ thần làng đua xe đạp" nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Tuy nhiên năm 2018, Lucia quyết định giải nghệ để trở thành một người mẫu, DJ toàn thời gian. Với sắc vóc nóng bỏng, 9X nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, cô còn thể hiện năng khiếu vẽ tranh với nhiều tác phẩm ấn tượng. Hiện, ngoài công việc người mẫu, DJ, Lucia còn là influencer nổi trên mạng với trang cá nhân có 1,5 triệu người theo dõi.

Mai An
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-cau-long-dua-xe-dap-giai-nghe-chuyen-huong-vao-showbiz-post1083096.html