VĐV 20 tuổi giành HCB sau chiến thắng bệnh bạch cầu

Kình ngư Rikako Ikee lần đầu giành huy chương sau khi trở lại với ngôi á quân 50 m tự do nữ tại Japan Open hôm 7/2.

Thành tích của Ikee là 24 giây 91, kém người về đầu Riko Omoto 16% giây. Đây là kết quả tốt nhất của nữ kình ngư 20 tuổi từ khi trở lại thi đấu vào tháng 10/2020. Trước đó, cô chiến thắng căn bệnh bạch cầu.

"Tôi muốn kiên nhẫn tiến về phía trước. Tôi vẫn chưa chắc chắn về cơ hội dự Thế vận hội Tokyo, nên chỉ muốn tiếp tục cải thiện từng chút một", Kyodo News trích chia sẻ của Ikee.

 Ikee hạnh phúc với thành tích tốt nhất kể từ khi trở lại hồi tháng 10/2020. Ảnh: Kyodo News.

Ikee hạnh phúc với thành tích tốt nhất kể từ khi trở lại hồi tháng 10/2020. Ảnh: Kyodo News.

Ikee được coi như "Nữ hoàng bơi Nhật Bản" sau chiến tích giành 6 HCV và 2 HCB tại Asian Games 2018 ở Indonesia. Thành công ngoài mong đợi giúp cô vượt qua nhiều đối thủ để giành danh hiệu "Vận động viên hay nhất" Asian Games 2018.

Tuy vậy, Ikee được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ngày 8/2/2019 và phải điều trị liên tục trong vòng 10 tháng, trước khi chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Nhờ cải thiện chế độ ăn uống, cô gái 20 tuổi đã tăng 6 kg trong vòng chưa đầy một năm.

"Tôi đã có thể đu xà 10 lần, điều không thể làm nổi cách đây vài tháng. Để vượt qua nghịch cảnh, chúng ta cần có hy vọng. Ngọn lửa hy vọng bừng sáng ở phía xa cho phép chúng ta tiếp tục cố gắng, tiến về phía trước, cho dù có khó khăn đến đâu", Ikee thể hiện sự lạc quan.

Cuối tháng 2, Ikee dự kiến tiếp tục thi đấu các nội dung bơi bướm tại Tokyo Open. Giải đấu này giống như cuộc thi tuyển chọn của các kình ngư Nhật Bản cho việc tranh tài tại Thế vận hội được tổ chức trên sân nhà.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-20-tuoi-gianh-hcb-sau-chien-thang-benh-bach-cau-post1182020.html