VĐV 15 tuổi của Nga gây ấn tượng trên sàn trượt băng nghệ thuật

Canada đã để lại dấu ấn đậm nhất trong ngày 12.2 khi đoạt HCV trượt băng nghệ thuật nội dung đồng đội tại Olympic mùa đông 2018 bên cạnh màn ra mắt 'đẹp như mơ' của cô gái 15 tuổi người Nga Alina Zagitova.

VĐV trượt băng 15 tuổi xinh đẹp người Nga Alina Zagitova có màn ra mắt Olympic mùa đông đầy ấn tượngAFP

Sau phần thi tự do nội dung trượt băng nghệ thuật nữ, Canada đã cầm chắc vị trí dẫn đầu dù Tessa Virtue và Scott Moir vẫn chưa thực hiện phần thi của mình. Cởi bỏ được mọi áp lực, cặp đôi này sau đó thể hiện xuất thần để xếp thứ nhất với 118,10 điểm, cách biệt 6 điểm so với cặp Maia và Alex Shibutani, cặp đôi góp phần mang về tấm HCĐ cho đội Mỹ. HCB thuộc về các VĐV Olympic đến từ Nga, trong đó có sự góp công lớn ở phần thi tự do đầy ấn tượng của nhà vô địch châu Âu Alina Zagitova.

Trên nền nhạc Don Quixote của nhà soạn nhạc Leon Minku, cô gái 15 tuổi xinh đẹp Zagitova thể hiện phần dự thi tuyệt vời để giành điểm số cao nhất mùa là 158,08 và đoạt tấm HCV cá nhân trong lần đầu tiên tham dự Olympic mùa đông.

Các VĐV Canada đã có một ngày thi đấu xuất sắc trên sàn trượt băng nghệ thuật AFP

Trong ngày 12.2, VĐV 27 tuổi người Canada Patrick Chan cũng để lại ấn tượng bằng phần thi xuất sắc xóa đi nỗi ám ảnh ở Olympic mùa đông 2014, sự kiện mà chủ nhà Nga thống trị được cho là nhờ doping. Theo đó, trong lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng tham dự Olympic mùa đông của mình, Chan đã thực hiện thành công hai cú nhảy 4 vòng đầu tiên trong bài tự do cá nhân nam và giành được điểm số cao nhất là 179,75 điểm.

Sau phần thi, VĐV người Canada cũng thừa nhận rằng anh đã rất căng thẳng và “đã phải tự đôn thúc với chính mình” để có thể tập trung trở lại: "Tôi đã thực hiện được một động tác khó, đó là tiếp đất thành công hai cú nhảy 4 vòng trong một bài thi. Tôi sẽ giữ chặt tấm huy chương này cho chính mình”.

Trước Olympic mùa đông 2018, Chan đã 3 lần vô địch thế giới nhưng lại chưa từng chạm tay vào tấm HCV ở ngày hội thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh. Tại Sochi 2014, anh chỉ giành được HCB ở nội dung đồng đội và cá nhân.

Patrick Chan chia tay Olympic đầy ý nghĩa với chiếc HCV AFP

Trong ngày thi đấu mà thời tiết tiếp tục gây khó khăn cho các môn thi trượt tuyết ngoài trời, nữ VĐV người Canada Gabrielle Daleman (người từng đoạt HCĐ tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới 2017) cũng thực hiện một loạt cú nhảy 3 vòng trong bài diễn cực kỳ ấn tượng để góp phần cho chiến thắng đồng đội của đoàn thể thao nhà. Tuy nhiên, ở phần thi này Daleman chỉ xếp thứ 3 do thua VĐV hạng nhì người Mỹ Mirai Nagasu có 0,39 điểm.

Trong khi đó, với cú vượt mặt Daleman, Nagasu trở thành VĐV Mỹ đầu tiên thực hiện cú nhảy triple axel (3,5 vòng) tại Olympic mùa đông để dành được điểm số tốt nhất mùa 137,53 đồng thời cũng trở thành VĐV thứ 3 thực hiện động tác này sau các ngôi sao nữ của Nhật Bản Midori Ito và Mao Asada.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic mùa đông 2018 (tính đến 17 giờ ngày 12.2)

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Đức

3

0

1

4

2

Hà Lan

2

2

1

5

3

Mỹ

2

1

1

4

4

Na Uy

1

4

3

8

5

Canada

1

4

1

6

6

Áo

1

0

0

1

6

Pháp

1

0

0

1

6

Hàn Quốc

1

0

0

1

6

Thụy Điển

1

0

0

1

10

Séc

0

1

1

2

10

VĐV từ Nga

0

1

1

2

12

Phần Lan

0

0

2

2

13

Ý

0

0

1

1

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/vdv-15-tuoi-cua-nga-gay-an-tuong-tren-san-truot-bang-nghe-thuat-83277.html