VĐV 12 tuổi vô địch giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017

Dù chỉ sinh năm 2005, VĐV Đào Duy Bách của CLB Văn Yên đã xuất sắc vượt qua những đàn anh để giành chức vô địch tại giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017.

Giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017 là một giải trong hệ thống giải của BTC Hà Đông Super League. Giải đấu đã chính thức khởi tranh tại Nhà văn hóa tổ 17 phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội ngày 17/12. Tham dự giải đấu năm nay có sự góp mặt của 34 tay vợt đến từ các CLB bóng bàn trên địa bàn quận Hà Đông.

71 trận đấu tại giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017 diễn ra hấp dẫn và kịch tính

Tại giải đấu, 34 cây vợt tham dự giải được chia làm 8 bảng đấu, trong đó bảng B và bảng H gồm 5 cây vợt tham gia tranh tài, các bảng đấu còn lại mỗi bảng có 4 cây vợt. Tại vòng bảng, các cây vợt thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 tay vợt mạnh nhất mỗi bảng giành quyền vào các vòng đấu loại trực tiếp. Tổng số trận đấu tại giải năm nay là 71 trận.

Sau những trận đấu kịch tính tại vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp, 4 tay vợt là Nguyễn Hà Trường (Phú Lãm), Đào Duy Bách (Văn Yên), Đỗ Văn Hiệu (Phú Lãm) và Phan Văn Huy (Văn Quán) đã giành cho mình những tấm vé vào vòng bán kết.

Ở vòng bán kết, VĐV Đào Duy Bách - cây vợt trẻ tuổi nhất tại giải khi sinh năm 2005 tiếp tục gây bất ngờ khi giành thắng lợi 3-0 trước đàn anh Nguyễn Hà Trường để giành vé vào chơi trận chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Đỗ Văn Hiệu cũng có chiến thắng 3-0 trước Phan Văn Huy để giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Đào Duy Bách (áo đỏ) giành chức vô địch giải đấu

Trong trận chung kết, với sự cổ vũ của những tay vợt tham dự giải cùng người hâm mộ có mặt trên sân Duy Bách và Văn Hiệu đã mang đến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng với lối đánh hiện đại, cây vợt sinh năm 2005 đã vượt qua đàn anh của mình với điểm số các set đấu lần lượt là 11/8, 11/6 và 11/8 để giành thắng lợi chung cuộc 3-0 qua đó giành luôn chức vô địch tại giải đấu năm nay.

Trao đổi với chúng tôi sau giải đấu, Anh Phạm Thanh Bình, Phó BTC hệ thống giải Hà Đông Super League đánh giá các trận đấu tại giải hạng E Hà Đông 2017 có chất lượng chuyên môn cao. Ở giải đấu này, nhiều cây vợt trẻ tiến sâu tại giải và ở họ đều sở hữu lối đánh hiện đại. Anh Bình cũng đánh giá cao tài năng của nhà vô địch giải đấu năm nay. Theo đó, dù Đào Duy Bách là tay vợt trẻ nhất giải nhưng đã không thua trận nào từ vòng bảng. Kết quả các trận đấu của tay vợt sinh năm 2005 đều có tỉ số 3-0. Trận duy nhất Bách thắng 3-2 là trận Tứ kết gặp VĐV Lê Tuấn Đạt (đội Hà Trì 4).

Giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao

Sau thành công của giải bóng bàn hạng E Hà Đông 2017, anh Bình cũng cho biết trong vài tuần nữa BTC hệ thống giải Hà Đông Super League sẽ tiếp tục tổ chức thi đấu giải hạng D. Đây là giải đấu hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính khi có sự góp mặt của những tay vợt đang có thứ hạng cao.

Trung Kiên

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/vdv-12-tuoi-vo-dich-giai-bong-ban-hang-e-ha-dong-2017-365-259223.html