VĐV 12 tuổi chia tay Olympic Tokyo 2020

Hend Zaza - VĐV sinh năm 2009 người Syria - bị loại ở vòng một môn bóng bàn nội dung đơn nữ sau thất bại 0-4 trước đối thủ người Áo Liu Jia.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng bàn tại Olympic Tokyo 2020, Hend Zaza không có cơ hội tạo bất ngờ trước tay vợt 39 tuổi người Áo Liu Jia. VĐV sinh năm 2009 chịu thua sau 4 hiệp kết thúc với các tỷ số lần lượt là 4-11, 9-11, 3-11 và 5-11. Đáng chú ý ở hiệp 2, Hend Zaza có thời điểm dẫn trước đối thủ 6-2 nhưng vẫn bị lội ngược dòng.

Zaza từng vượt qua Mariana Sahakian, 43 tuổi, người Lebanon, với tỷ số 4-3 trong trận đấu ở vòng loại Olympic. Tuy nhiên kỳ tích đã không lặp lại trong lần đầu dự Thế vận hội của cô bé người Syria. Cô là VĐV duy nhất của đoàn Syria tham dự môn bóng bàn tại Olympic lần này.

 Hend Zaza không vượt qua được tay vợt gốc Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Hend Zaza không vượt qua được tay vợt gốc Trung Quốc. Ảnh: Getty.

"Rất khó để chuẩn bị tinh thần cho Thế vận hội nhưng tôi nghĩ bằng cách nào đó mình đã vượt qua được điều này. Đây là điều mà tôi nghĩ mình đã làm tốt trong trận đấu. Thua trận đầu tiên chính là bài học để tôi rút kinh nghiệm cho những lần tham dự sau này nếu muốn phấn đấu vào vòng hai, vòng ba", Zaza chia sẻ sau thất bại.

Tuy dừng bước nhưng Hend Zaza vẫn thiết lập cột mốc đáng chú ý trong lịch sử Olympic khi là VĐV trẻ nhất dự Thế vận hội sau 53 năm kể từ Olympic 1968. VĐV trẻ nhất mọi thời đại tại Olympic là Dimitrios Loundras người Hy Lạp, khi dự Thế vận hội Athens 1896 lúc 10 tuổi.

Hend Zaza là tay vợt trẻ nhất tại Olympic Tokyo 2020, và là VĐV trẻ thứ 5 trong lịch sử các kỳ Thế vận hội.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-12-tuoi-chia-tay-olympic-tokyo-2020-post1242740.html