VDB có người đứng đầu HĐQT mới

VDB đã chính thức có quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách HĐQT. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về chức vụ của ông Phạm Quang Tùng khi trở lại BIDV.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) ngày 8/12 đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Văn phòng Chính phủ nhân sự cấp cao.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính đã công bố quyết định và thông báo giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo đó, ngày 4/12, Thủ tướng ra quyết định ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VDB để chuyển công tác về làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Cùng ngày, Thủ tướng đã có Công văn giao ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch VDB, phụ trách Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ông Bùi Tuấn Minh nhận quyết định bổ nhiệm

Như vậy, VDB đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách HĐQT mặc dù vẫn chưa chính thức có tân Chủ tịch HĐQT. Trong khi đó, đến nay, sau gần một tuần Thủ tướng ra quyết định, chưa rõ chức vụ cụ thể khi ông Phạm Quang Tùng chuyển công tác về làm việc tại BIDV.

Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT VDB từ 1/6/2016, ông Phạm Quang Tùng (1971) đã có 10 năm làm việc tại BIDV. Ông tham gia công tác tại ngân hàng này từ năm 1996, tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ tháng 11/2005 với vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (BIDV-QBE). Ông Tùng sau đó được giao quản lý và điều hành Bảo hiểm BIDV trên cương vị Giám đốc Công ty từ tháng 1/2006. Từ ngày 01/10/2010 ông Tùng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIC. Ông đồng thời cũng kiêm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc BIDV từ tháng 11/2010.

Nhân sự BIDV đặc biệt là trong HĐQT đã có một số thay đổi từ đầu năm đến nay. Hai ủy viên HĐQT của BIDV gồm ông Đặng Xuân Sinh và ông Nguyễn Huy Tựa đã nghỉ hưu theo chế độ. BIDV hiện đang trống chiếc ghế Chủ tịch HĐQT sau hơn 15 tháng kể từ ngày nguyên Chủ tịch Trần Bắc Hà nghỉ hưu. Người đứng đầu HĐQT hiện nay là ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên phụ trách HĐQT. Tuy nhiên, tới ngày 1/4 năm tới, ông Tuấn cũng sẽ bước sang tuổi nghỉ hưu và không còn tham gia HĐQT của BIDV.

Theo kế hoạch, BIDV tới đây sẽ lấy ý kiến cổ đông theo danh sách đã chốt ngày 4/12. Chưa có tài liệu xung quanh nội dung lấy ý kiến nhưng câu chuyện tăng vốn và nhân sự HĐQT BIDV hiện đang là những vấn đề nóng đang được giới đầu tư quan tâm hiện nay.

>> BIDV bất ngờ lấy ý kiến cổ đông

Thanh Thủy

Nguồn NDH: http://ndh.vn/vdb-co-nguoi-dung-dau-hdqt-moi-20171210085127968p149c165.news