VCK U15 Quốc gia: SLNA dẫn đầu bảng A, Viettel toàn thắng ở bảng B

Sau 6 ngày tranh tài hấp dẫn và quyết liệt, vòng bảng VCK U15 QG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã chính thức khép lại với ưu thế tuyệt đối nghiêng về hai đại diện của miền Bắc là Viettel và Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Bước vào giải lần này, Viettel được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch khi một loạt tên tuổi lớn khác như Hà Nội và Đương kim Vô địch (ĐKVĐ) PVF đều không thể qua được vòng bảng, HAGL không tham dự. Đội bóng áo lính đã chứng minh thuyết phục cho nhận định này khi chơi cực kỳ xuất sắc và là đội duy nhất giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu của vòng bảng. Nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh như S.Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp, thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng đã không gặp nhiều khó khăn để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh vượt trội của mình.

Bước vào giải lần này, Viettel được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch khi một loạt tên tuổi lớn khác như Hà Nội và Đương kim Vô địch (ĐKVĐ) PVF đều không thể qua được vòng bảng, HAGL không tham dự. Đội bóng áo lính đã chứng minh thuyết phục cho nhận định này khi chơi cực kỳ xuất sắc và là đội duy nhất giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu của vòng bảng. Nằm ở bảng B cùng các đối thủ mạnh như S.Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa và Đồng Tháp, thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng đã không gặp nhiều khó khăn để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh vượt trội của mình.

Ở trận đầu ra quân, họ chơi không thật sự hết mình và có thời điểm nửa cuối hiệp hai chỉ chơi với 10 người trên sân vì thủ môn phải nhận thẻ đỏ, thế nhưng Viettel vẫn dễ dàng đánh bại Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Trong trận đấu tiếp theo, cũng là trận được chờ đợi nhất gặp FLC Thanh Hóa, thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng cũng có khởi đầu không thuận lợi khi để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ sau có 5 phút đầu trận. Thế nhưng với bản lĩnh kiên cường cùng sức mạnh hơn hẳn, họ nhanh chóng lấy lại thế trận, chơi lấn lướt và lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3.

Bước vào trận đấu cuối, Viettel được cho là sẽ không dễ dàng có được một chiến thắng trước đội đang cùng được 6 điểm như họ là S.Khánh Hòa. Thế nhưng thực tế trận đấu lại chứng minh điều ngược lại, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng áo lính khi đối thủ của họ chủ động “cất đi” các trụ cột. Ngay trong hiệp 1, họ tạo ra hàng tá cơ hội và đội trưởng Văn Khang đã mở tỷ số từ rất sớm. Tuy nhiên, hiệp hai mới đáng nói hơn cả, dù lần lượt rút ra các trụ cột, thế nhưng Viettel vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu và ghi thêm tới 4 bàn thắng nữa với cú hat-trick của Văn Tú và bàn ấn định tỷ số của Văn Trường.

Thắng chung cuộc 5-0, Viettel kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B, ngôi á quân thuộc về S.Khánh Hòa.

Đối thủ của đội bóng áo lính ở vòng đấu tiếp theo là đại diện của miền Tây B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ cũng đã có những màn trình diễn khá ấn tượng ở vòng bảng khi xuất sắc đánh bại An Giang 3-1 ở trận ra quân, hòa SLNA và hòa đội chủ nhà Sài Gòn FC để kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng A với 5 điểm sau 3 trận đấu. Trong khi đó, đối thủ của S.Khánh Hòa là SLNA cũng đã thể hiện mình rất xuất sắc ở vòng bảng. Thắng nhẹ chủ nhà Sài Gòn FC với tỷ số 2-1 ở trận khai mạc trước khi chia điểm với B.Bình Dương ở trận đấu thứ 2. Với 4 điểm sau 2 trận, đội bóng xứ Nghệ chỉ cần hòa ở trận còn lại là đủ để đi tiếp vào bán kết. Mặc dù vậy, trước một An Giang yếu đuối và không còn khát vọng vì đã chính thức bị loại, SLNA đã không nương tay và giành chiến thắng đậm tới 4-0 để giành ngôi đầu bảng A chung cuộc cùng chiếc vé vào bán kết.

LỊCH THI ĐẤU BÁN KẾT:

15h ngày 19/8, Bán kết 1: SLNA vs S.Khánh Hòa

17h30 ngày 19/8, Bán kết 2: Viettel vs B.Bình Dương

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vck-u15-quoc-gia-slna-dan-dau-bang-a-viettel-toan-thang-o-bang-b-post271938.info