VCK U.19 quốc gia 2019 tiếp tục trình làng những tài năng trẻ

Trong năm thứ 4 tổ chức, VCK U.19 quốc gia 2019 hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc chơi gây cấn nhằm tiếp tục phát hiện ra những tài năng trẻ đủ sức mang lại thành công cho bóng đá VN như những gì đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Tại sân chơi U.19, các trận đấu luôn diễn ra rất quyết liệt. U.19 Hà Nội (áo vàng) sẽ quyết tâm giành chức vô địch - Ảnh: Lê Toàn)

Tại sân chơi U.19, các trận đấu luôn diễn ra rất quyết liệt. U.19 Hà Nội (áo vàng) sẽ quyết tâm giành chức vô địch - Ảnh: Lê Toàn)

Bóng đá VN đang ở trong những ngày tháng huy hoàng khi giành liên tiếp các danh hiệu từ Á quân U.23 châu Á đến vô địch AFF cúp. Thành công đó có được nhờ sự chung tay góp sức trong việc chú trọng công tác đào tạo trẻ của các CLB. Ngoài những CLB lớn đã khẳng định được truyền thống đào tạo trẻ, nhiều đội bóng địa phương cũng đã thực hiện chủ trương phát triển bóng đá bằng phương pháp “xây nhà từ móng”.

VCK U.19 quốc gia là một sân chơi mang tính cạnh tranh cao, từ đó sản sinh ra những tài năng bóng đá trẻ - Ảnh: Lê Toàn

Sau khi kết thúc vòng loại, đã xác định được 8 đội bóng sẽ tranh tài tại VCK U.19 quốc gia 2019 tại TP Pleiku (Gia Lai) từ ngày 8 - 17.3, ngoài những cái tên quen thuộc với bóng đá trẻ như chủ nhà HAGL, Á quân Hà Nội, hay những CLB đang chú trọng phát triển bóng đá trẻ như Viettel và Becamex Bình Dương, sẽ có thêm những “ngựa ô” là An Giang hay Phú Yên.

Hứa hẹn gây cấn

Ở vòng loại, Viettel và Hà Nội đã khẳng định vị thế trong đào tạo trẻ khi biết cách tạo lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào VCK trước sự bám đuổi của Phố Hiến. SLNA và SHB.Đà Nẵng khẳng định sức mạnh, cả 2 đội bóng dắt nhau đến Gia Lai với số điểm cách biệt so với nhóm bám đuổi. Vòng loại bảng C diễn ra ở Pleiku, chủ nhà HAGL thể hiện sức mạnh tuyệt đối với thành tích bất bại, cùng sự bất ngờ đến từ “ngựa ô” Phú Yên. Becamex Bình Dương với sự khác biệt đến từ HLV ngoại đã vượt qua vòng loại với vị trí nhất bảng D, An Giang xuất sắc vượt qua TP.HCM để giành vé lên phố núi dự VCK.

Với sự hấp dẫn đến ngay từ vòng loại, VCK U.19 quốc gia sẽ là sự góp mặt của 8 đội bóng chia thành 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà HAGL cùng 1 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng vòng loại, bảng B gồm Phú Yên cùng 2 đội nhất và 1 đội nhì bảng vòng loại.

Rất có thể 2 đội mạnh là Hà Nội và SLNA sẽ nằm chung 1 bảng đấu

Từ quy chế chia bảng trên, rất có thể các tên tuổi lớn của bóng đá trẻ như HAGL, Hà Nội, SLNA…sẽ nằm chung bảng “tử thần”. Với Hà Nội, sau khi để tuột mất ngôi vô địch năm 2018 vào tay Đồng Tháp, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt quyết tâm hướng đến vị trí cao nhất trong năm nay. SLNA sau khoảng thời gian thăng trầm, bóng đá trẻ xứ Nghệ đang muốn lấy lại hình ảnh của một thời lừng lẩy.

U.19 Viettel sau khi ươm mầm lứa cầu thủ Danh Trung, Đức Chiến… tại giải đấu năm 2018 và đã được HLV Park Hang seo điền tên vào danh sách U.23 VN trong năm 2019, đội bóng quân đội tiếp tục được kỳ vọng sẽ trình làng lứa cầu thủ trẻ mới nhiều triển vọng. Ngoài ra, những đội bóng khác như Becamex Bình Dương cũng thể hiện tham vọng bằng việc giao đội U.19 cho HLV người nước ngoài.

Bên cạnh đó, những đội bóng còn lại như SHB Đà Nẵng hay 2 “ngựa ô”An Giang và Phú Yên hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ tại VCK U.19 lần thứ 4. Như những gì Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC giải từng nói: “Bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ, điều gì cũng có thể xảy ra và đội bóng nào cũng có thể trở thành nhà vô địch”.

Lứa ‘Công Phượng mới’ sẽ xuất hiện

Đội bóng được chờ đợi nhất tại VCK U.19 năm nay chính là đội chủ nhà HAGL, đội bóng bao gồm nòng cốt là những cầu thủ thuộc khóa 4 học viện HAGL JMG , lứa cầu thủ bầu Đức từng nói rằng có thể tài năng không thua gì lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...

U.19 HAGL (áo trắng) được kỳ vọng sẽ có màn trình diễn xuất sắc hơn sau thất bại ở VCK năm 2018

Trên thực tế, tại vòng loại bảng C, HAGL của bầu Đức đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước các đối thủ khi có thành tích bất bại, giành chiến thắng 9 trên 10 trận đấu, ghi được 41 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Tuy nhiên, kết quả thi đấu tại vòng loại chưa kiểm chứng được nhiều điều, đến VCK khi gặp các đối thủ “cứng” hơn, lứa cầu thủ khóa 4 của học viện HAGL JMG sẽ có cơ hội chứng minh tài năng trước khi được so sánh với các đàn anh khóa 1.

10 giờ sáng ngày 7.3, buổi họp báo, bốc thăm chia bảng VCK U.19 quốc gia sẽ diễn ra tại khách sạn HAGL, TP. Pleiku. Ngày 8.3 trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra lúc 15 giờ và trận khai mạc có sự góp mặt cả chủ nhà HAGL sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/vck-u19-quoc-gia-2019-tiep-tuc-trinh-lang-nhung-tai-nang-tre-108344.html